Bình Dương: Tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết - năng động - sáng tạo” trong tình hình mới

Thứ tư, 12/01/2022 22:16
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao nhấn mạnh, năm 2022 ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết - năng động - sáng tạo” trong tình hình mới, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
(Ảnh: Quốc Chiến)

Ngày  12-1, Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương  đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2021, ngành Tuyên giáo tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của BTG Trung ương và cấp ủy các cấp, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong mọi lĩnh vực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nổi bật là tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Bình Dương lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là định hướng, tuyên truyền đậm nét về công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Đặc biệt, BTG các cấp đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu tạo không khí phấn khởi, niềm lạc quan, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2022 là năm mà ngành Tuyên giáo sẽ phải triển khai một khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ rất quan trọng đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa. Vì vậy, ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết - năng động - sáng tạo” trong tình hình mới, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngành Tuyên giáo tỉnh phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân nỗ lực, cố gắng, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI...

Thu Thảo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực