Cán bộ cần phải sáng tạo, quyết liệt, đột phá

Thứ hai, 10/05/2021 19:49
(ĐCSVN) – Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, cán bộ cần phải đổi mới tư duy, sáng tạo, mạnh mẽ, quyết liệt, tạo được điểm nhấn, đột phá, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa công nghệ vào cuộc sống để người dân và chính quyền hoạt động hiệu quả hơn.
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc(ảnh:thanhuytphcm.vn)

Ngày 10/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chủ trì buổi làm việc với Quận ủy Quận 5 về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Quận 5 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên bày tỏ hi vọng Quận sẽ tiếp tục phát huy những lợi thế, kết quả tích cực đó, và sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đặc biệt, trước mắt, Quận cần tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND, nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch COVID-19, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, Quận cũng cần tập trung khắc phục hạn chế, thiếu sót, chú trọng phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên cho rằng Quận cần phải quy hoạch, chỉnh trang lại không gian đô thị, cơ cấu các tuyến phố, cụm dân cư, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, quản lý đô thị thông minh.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên đề nghị Quận 5 tiếp tục nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, lãnh đạo, người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên. Cán bộ phải đổi mới tư duy, sáng tạo, mạnh mẽ, quyết liệt, có suy nghĩ mới, tạo được điểm nhấn, đột phá, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa công nghệ vào cuộc sống để người dân và chính quyền hoạt động hiệu quả hơn.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị các sở ngành có liên quan, UBND TP Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết trong phạm vi của đơn vị mình đồng thời có báo cáo đề xuất đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên.

Theo báo cáo của Bí thư Quận ủy Quận 5 Nguyễn Mạnh Cường, trong năm 2020, giá trị sản xuất ngành thương mại-dịch vụ của quận tăng 11,14% so với cùng kỳ; quý 1 năm 2021 đạt 8.098 tỷ đồng, tăng 6,81% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng năm 2020 đạt 8.708 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ; quý 1 năm 2021 đạt 1.959 tỷ đồng, tăng 4,78% so với cùng kỳ. Công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2020 đạt 91,3% kế hoạch năm, bằng 93,7% so với cùng kỳ; quý 1 năm 2021 đạt 28% kế hoạch năm, tăng 2% so cùng kỳ. Về đầu tư phát triển, tổng giải ngân năm 2020 đạt 118 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 96,2% so với kế hoạch năm.

Về công tác xây dựng Đảng và vận động Nhân dân, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 5 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thông tin kịp thời các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, định hướng công tác thông tin dư luận trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy cũng tập trung triển khai chương trình kiểm tra, giám sát, chú trọng các vấn đề, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực đồng thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư, phản ánh còn tồn đọng, bức xúc trong Nhân dân.

Tại buổi làm việc, Quận ủy Quận 5 cũng đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như: Thành phố xem xét bố trí vốn để thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn quận; kiến nghị Thành phố cần quan tâm, sớm triển khai dự án Kênh Hàng Bàng (giai đoạn 2); Thành phố xem xét có chính sách hỗ trợ, giao cho UBND quận thực hiện cải tạo chung cư cũ, bảo đảm hệ thống phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường để nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời, đề xuất bàn giao khu đất để sử dụng làm Trung tâm thể dục Thể thao Quận 5 nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện của Nhân dân trên địa bàn./.

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực