Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Thứ ba, 28/12/2021 22:04
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, cần chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trên địa bàn và các mục tiêu được giao; xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

 

leftcenterrightdel
Đồng chí Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. 

Chiều 28/12, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2022; Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô trình bày dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm qua, dự thảo Nghị quyết nêu rõ, năm 2021, trước tác động của dịch COVID-19, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã bám sát nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên; đổi mới, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Lực lượng vũ trang Thủ đô đã phát huy vai trò nòng cốt, tham gia hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn...

Đảng ủy đã lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành đồng bộ, đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp, tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025”; chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ chất lượng, an toàn; tuyển quân bảo đảm đủ chỉ tiêu, đúng luật...

Đảng ủy đã chỉ đạo chủ động xây dựng kịch bản, phương án đối với từng cấp độ dịch; đã quản lý, cách ly gần 52.000 công dân. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô không quản ngại hy sinh, gian khổ, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại vùng tâm dịch và các khu cách ly, phong tỏa; luôn là lực lượng xung kích trên tuyến đầu.

Trong năm, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp, chỉ đạo tổ chức 400 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 43.000 người, đạt 98% kế hoạch năm; triển khai thực hiện nghiêm Luật Dân quân tự vệ và Luật Dự bị động viên...

Về nhiệm vụ trong năm 2022, dự thảo Nghị quyết xác định toàn Đảng bộ đoàn kết, phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; trên 85% cấp ủy, tổ chức Đảng xếp loại hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; trên 85% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận, kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng biểu dương, đánh giá cao Đảng ủy, các Ủy viên Đảng ủy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô về kết quả thực hiện các nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm 2021, qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả chung của thành phố.

Nhấn mạnh bối cảnh, tình hình trong nước và thế giới trong năm 2022, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô phát huy kết quả đã đạt được, tập trung tham mưu thành phố nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng chính trị, làm cơ sở nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ, cần chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trên địa bàn và các mục tiêu được giao; xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, các cấp ủy trong Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng; chương trình hành động của Quân ủy Trung ương và các chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội… Các cấp ủy chú trọng tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị Đảng ủy tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các sở và quận, huyện, thị xã; diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn chất lượng, an toàn; nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ huy quân sự cấp xã. Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chủ động chuẩn bị các phương án, kịch bản, huy động cao nhất lực lượng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố…/.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực