Chủ động, sẵn sàng tinh thần đương đầu, chiến đấu với dịch bệnh

Thứ bảy, 13/02/2021 14:58
(ĐCSVN) – Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu các lực lượng cần tiếp tục cố gắng phối hợp tốt hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi địa bàn, địa phương phải là một trận địa vững chắc trong chống dịch. Toàn bộ các lực lượng ở mỗi địa phương phải chủ động, vững vàng, sẵn sàng tinh thần đương đầu, chiến đấu với dịch bệnh. Không để bất cứ doanh nghiệp nào vì lợi nhuận mà lơ là chống dịch…
Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết và kiểm tra lực lượng trực chốt kiểm soát tại khu dân cư Trần Nội (phường Thạch Khôi, TP Hải Dương). 

Sáng mùng 2 Tết, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã đi chúc Tết và kiểm tra công tác chống dịch COVID-19 ở một số địa bàn thuộc TP Hải Dương và huyện Bình Giang.

TP Hải Dương sẽ xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ nhân dân trong khu vực bị phong tỏa

Chúc Tết và tặng quà mừng tuổi các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát khu vực đang bị phong tỏa thuộc khu dân cư Trần Nội (phường Thạch Khôi, TP Hải Dương), khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng hoan nghênh tinh thần tình nguyện, không ngại khó, không ngại khổ với quyết tâm rất cao trong phòng chống dịch. Tuy phải trực xuyên Tết, nhưng các lực lượng, địa phương đã vận động nhân dân chấp hành tốt quy định phòng chống dịch, phối hợp chăm lo đầy đủ tinh thần và vật chất cho bà con đón Tết. Đồng chí đề nghị tuy đã khó khăn, vất vả nhưng các lực lượng cần tiếp tục cố gắng phối hợp tốt hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi địa bàn, địa phương phải là một trận địa vững chắc trong chống dịch. Toàn bộ các lực lượng ở mỗi địa phương phải chủ động, vững vàng, sẵn sàng tinh thần đương đầu, chiến đấu với dịch bệnh.

Nhất trí với đề nghị của TP Hải Dương sẽ xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ nhân dân trong khu vực bị phong tỏa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng lưu ý cần tuân thủ việc xét nghiệm theo nhóm mẫu để phát hiện nhanh, chính xác các ca bệnh. Nhấn mạnh TP Hải Dương là địa bàn có vị trí cực kỳ quan trọng, có thể hỗ trợ các huyện lân cận phòng chống dịch, đồng chí yêu cầu thành phố tiếp tục huy động tối đa các cơ sở sẵn sàng cho cách ly tập trung, nâng công suất để có thể tiếp nhận người cách ly đến từ các huyện khác. Toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng phải nâng cao mức cảnh giác, truy vết thần tốc, siết chặt “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở tất cả các khu vực bị phong tỏa, khu cách ly tập trung…

Không để bất cứ doanh nghiệp nào lơ là chống dịch

Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phong tỏa tiểu khu ấp Thanh Bình, khu 1, thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) do có ca nghi nhiễm COVID-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng yêu cầu lập tức tuyên truyền để nhân dân phối hợp, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan. Bảo đảm hỗ trợ các điều kiện thiết yếu cho bà con trong khu vực phong tỏa. Tiểu khu ấp Thanh Bình hiện có 46 hộ với 175 nhân khẩu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng chúc Tết, mừng tuổi lực lượng chức năng tại khu cách ly tập trung ở Trường Đại học Hải Dương. 

Lưu ý huyện đang có khoảng 3.000 công nhân lao động tại các doanh nghiệp ở Cẩm Giàng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng yêu cầu Bình Giang tiếp tục quản lý nghiêm số công nhân trên, chỉ ở tại nhà, thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch. Đồng chí yêu cầu huyện Bình Giang thành lập ngay các đoàn, tổ do công an chủ trì kiểm tra công tác phòng dịch theo bộ tiêu chí của Bộ Y tế đối với toàn bộ các doanh nghiệp trong huyện. Không để bất cứ doanh nghiệp nào vì lợi nhuận mà lơ là chống dịch. Lập tức cảnh báo các xã, thị trấn huy động lực lượng, sẵn sàng chống dịch. Huy động tối đa các cơ sở cách ly tại địa phương, nâng công suất từ 4.000 lên 8.000 chỗ ở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng yêu cầu huyện Bình Giang phải tập trung rất cao, thắt chặt việc quản lý công nhân, doanh nghiệp trở lại hoạt động sau Tết. Khi xuất hiện các ca bệnh phải thần tốc truy vết, tổ chức xét nghiệm nhanh, thực hiện phong toả trong phong toả./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực