Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc mừng Tòa Giám mục và Ban Trị sự Phật giáo Thanh Hóa

Thứ hai, 16/05/2022 16:48
(ĐCSVN) - Ngày 16/5, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục và Ban Trị sự Phật giáo Thanh Hóa nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.
leftcenterrightdel
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Thanh Hóa

Cùng tham gia có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Giám mục Nguyễn Đức Cường và các linh mục, chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo trong tỉnh và nhấn mạnh: Qua 90 năm thành lập Giáo phận Thanh Hóa, các vị linh mục, chức sắc, chức việc Tòa giám mục Thanh Hóa đã có những hành động thiết thực cùng với cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong rằng, dưới sự dẫn dắt của Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, cùng các linh mục, chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần, trách nhiệm công dân, “Sống tốt đời, đẹp đạo”...

Thay mặt các linh mục, tu sỹ, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân toàn Giáo phận Thanh Hóa, Giám mục Nguyễn Đức Cường khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền, động viên bà con giáo dân tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần phát triển quê hương.

Đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng tới các vị chức sắc, tăng ni, Phật tử trong toàn tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, an lạc trong niềm hân hoan đón mừng Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những đóng góp tích cực, quan trọng của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nói chung và các đại đức, tăng ni, Phật tử nói riêng trong việc giữ gìn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đồng hành cùng Ủy ban MTTQ trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội; tuyên truyền, vận động đồng bào Phật tử, Nhân dân chung tay phòng, chống dịch COVID-19, ủng hộ tinh thần, vật chất cho công tác phòng, chống dịch và nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn thời gian tới các đại đức, tăng ni, phật tử tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội để ngày càng có nhiều người nghèo được giúp đỡ với tinh thần “Từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha” của Phật giáo góp phần xây dựng đạo đức, văn hóa, thúc đẩy xã hội phát triển.

Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thanh Hóa, đồng thời khẳng định hoạt động của Phật giáo nói chung và Phật giáo Thanh Hóa nói riêng luôn nỗ lực, cố gắng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, vì sự phát triển của quê hương, đất nước./.

Hương Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực