Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho hộ nghèo tại Tuyên Quang

Thứ hai, 26/04/2021 21:24
(ĐCSVN) – Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã trao 2 căn nhà đại đoàn kết và 20 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.
 Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà cho các hộ gia đình nghèo và gia đình chính sách tại xã Kiên Đài . 

Ngày 26/4, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Tuyên Quang.

Tiếp đoàn công tác có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.

Tới thăm Di tích lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tại thôn Bản Bó, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, nơi ghi dấu những hoạt động của cán bộ Mặt trận Liên Việt trong thời kỳ kháng chiến, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương nguyện học tập, noi gương các vị tiền bối cách mạng, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Trò chuyện với bà con xã Kiên Đài, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chia sẻ, là người gắn bó với mảnh đất Tuyên Quang, gắn bó với quê hương cách mạng, vui mừng khi Tuyên Quang đang thay đổi từng ngày, đời sống của bà con ngày càng được nâng lên.

Từ nguồn lực và sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kiên Đài nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn, bà con sẽ cùng đồng tâm, hiệp lực để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Coi việc đạt chuẩn nông thôn mới không phải là cái đích mà là phương tiện để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con, nhất là đời sống của bà con vùng dân tộc thiểu số. Đồng chí khẳng định, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ đồng hành cùng nhân dân các dân tộc trong xã xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho các hộ gia đình.

 Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn xã Kiên Đài .

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã trao 2 căn nhà đại đoàn kết và 20 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa

Cũng trong ngày 26/4, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và Đoàn công tác đã dâng hương tại lán Nà Nưa, đình Tân Trào; dâng hương và trồng cây tại khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; thăm và dâng hương tại di tích Ban Thường trực Quốc hội, xã Trung Yên (Sơn Dương)./.

Tin, ảnh: Hương Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực