Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Thứ sáu, 11/12/2020 00:02
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô phải tập trung, ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng kích hoạt các biện pháp khoanh vùng, cách ly, không để bùng phát đợt dịch thứ 3; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động, các thông tin sai trái trên mạng Internet...
leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. 

Chiều 10/12, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố (TP) Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Duyệt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đã quán triệt Nghị quyết số 15 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2021; đồng chí Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã trình bày dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Dự thảo Nghị quyết đánh giá, trong năm 2020, mặc dù chịu tác động lớn bởi dịch COVID-19, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên; linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

Nổi bật là, Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã lãnh đạo công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn TP. Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã tham mưu, hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển quân năm 2020, với 3.500 công dân; huy động 6.373 lượt cán bộ, chiến sỹ cùng 365 phương tiện tham gia khắc phục hậu quả 137 vụ cháy, nổ; xử lý an toàn quả bom nặng 340kg tại phố Cửa Bắc...

Đặc biệt, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để cán bộ, chiến sỹ nào bị lây nhiễm. Quán triệt sâu sắc tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Vì nhân dân quên mình”, Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu chống dịch; đã bố trí 1.781 chuyến xe, vận chuyển 24.378 công dân từ vùng dịch về khu cách ly, đồng thời tổ chức cách ly an toàn, chu đáo, được nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Trong công tác xây dựng Đảng bộ, toàn Đảng bộ đã duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt theo quy định; chấp hành nghiêm các quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; hoàn thành tốt nghiệp vụ công tác đảng viên, trong đó đã kết nạp 135 đảng viên mới. Đặc biệt, Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (là đại hội điểm các đảng bộ trực thuộc Thành ủy), được Quân ủy Trung ương và Thành ủy Hà Nội đánh giá cao.

Năm 2021, dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô xác định phương hướng chung là quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII.  Xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh trong sạch, vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu; xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, là lực lượng cốt lõi trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc... Dự thảo Nghị quyết cũng xác định một số chỉ tiêu chủ yếu và 3 nhóm nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo.

Sau khi nghe các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Tư lệnh, lãnh đạo các ngành của TP thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô trong năm 2020, đặc biệt trong bối cảnh tác động tiêu cực của dịch COVID-19 lên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội; Thủ đô được giao tổ chức nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước; cũng là năm Đảng bộ TP tập trung tổ chức đại hội đảng các cấp.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô phải tập trung, ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; sẵn sàng kích hoạt các biện pháp khoanh vùng, cách ly, không để bùng phát đợt dịch thứ 3. Cùng với đó, tập trung nắm chắc tình hình liên quan đến tôn giáo; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động, các thông tin sai trái trên mạng Internet, góp phần bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô hoàn thiện khung tổ chức bộ máy; nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; phát huy truyền thống đã ra quân là đánh thắng, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tập trung xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào để cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô phải thực sự tiêu biểu về mọi mặt.

Ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh tiếp thu, nghiên cứu để hoàn thiện, xây dựng Nghị quyết một cách chất lượng nhất, làm cơ sở lãnh đạo, triển khai toàn diện nhiệm vụ năm 2021. Trước mắt, Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án, tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm tại Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất và quảng trường Sân vận động Mỹ Đình vào dịp Tết Dương lịch sắp tới./.

Tin, ảnh: Trọng Toàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực