Đảng ủy EVNHCMC thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI

Thứ hai, 26/10/2020 21:24
(ĐCSVN)- Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và quán triệt Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy đến toàn thể 1.275 cán bộ, đảng viên trong Tổng công ty.

Đồng chí Tô Đại Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo tại hội nghị 

Chiều ngày 26/10, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh  (EVNHCMC) đã tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và quán triệt Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy đến toàn thể 1.275 cán bộ, đảng viên trong Tổng công ty. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty.

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tô Đại Phong báo cáo các kết quả nổi bật của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh  trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, khẳng định Thành phố giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. đồng thời, các đại biểu được phổ biến về các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thành phố trong 5 năm tới, về 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu của Thành phố, về 03 chương trình đột phá và 01 chương trình trọng điểm phát triển Thành phố thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị 

Cũng tại hội nghị, đồng chí Tô Đại Phong đã quán triệt đến cán bộ, đảng viên Tổng công ty Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TP. Theo đồng chí Tô Đại Phong, nội dung phổ biến nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng biểu hiện và thực hiện các giải pháp phù hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng thông tin xấu, độc, sai sự thật trên internet, mạng xã hội, xây dựng và củng cố niềm tin trong nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Phạm Quốc Bảo
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Phạm Quốc Bảo yêu cầu Bí thư, Cấp ủy cơ sở lãnh đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI đến toàn thể người lao động; xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI. Bên cạnh đó, các đảng bộ, chi bộ cơ sở tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên khi tham gia mạng xã hội, sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực của đơn vị mình, đồng thời giao Ban thường vụ Đoàn Thanh niên quan tâm nhiều hơn đến đội ngũ đoàn viên, định hướng đoàn viên tham gia mạng xã hội với phương châm mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp./.

Văn Thảo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực