Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thứ sáu, 20/05/2016 17:04

(ĐCSVN) – Chiều 20/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên của Viện.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng - Ảnh: HM

Tại hội nghị cán bộ, đảng viên, công nhân nhân viên chức, người lao động của Viện được nghe đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020… Các đại biểu cũng cùng trao đổi, thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện.

Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải và Nghị quyết Đại hội của Viện; từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện đảm bảo, tiến trình tổ chức thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ. Tập  trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động.

Song song với đó, các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải và Nghị quyết Đảng bộ Viện lần thứ XIII, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Viện, đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của ngành và đất nước trong thời kỳ mới./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực