Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Tin lành

Thứ sáu, 11/12/2020 18:34
(ĐCSVN) - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong rằng, trong thời gian tới, với uy tín, vị trí và vai trò của mình, Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc sẽ tiếp tục vận động các vị chức sắc, chức việc và bà con tín hữu Tin lành tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động…
 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Lễ Giáng sinh Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

Ngày 11/12, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020.

Tham gia Đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; Ban Tôn giáo Chính phủ; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi tới mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc cùng các vị chức sắc, chức việc và đồng bào tín đồ Tin Lành đón mừng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và luôn gắn bó, đồng hành trong khối Đại đoàn kết dân tộc.

Thông tin tới Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước năm 2020 và những kết quả, thành công của các sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn đã được tổ chức trong năm, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong bối cảnh năm nay đất nước có nhiều khó khăn nhưng Mục sư và lãnh đạo Hội thánh với vai trò dẫn dắt, vận động đã tạo điều kiện cho các chức sắc, chức việc và tín đồ Tin lành thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là tích cực thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế; ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiên tai, bão lũ... Các hoạt động của Hội Thánh và tín đồ Tin Lành đã đóng góp vào sự ổn định và phát triển của đất nước

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc). 

Chúc mừng Mục sư Nguyễn Hữu Mạc đã thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu Hội thánh, được tín nhiệm đắc cử chức vụ Hội trưởng nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong rằng, trong thời gian tới với uy tín, vị trí và vai trò của mình, Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc sẽ tiếp tục vận động các vị chức sắc, chức việc và bà con tín hữu Tin lành tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động; tích cực tham gia hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế; quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống của các tín đồ Tin lành nhất là các gia đình nghèo để đồng bào được ổn định cuộc sống…

Trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc khẳng định, là tổ chức thành viên, luôn coi Mặt trận là ngôi nhà chung của các tôn giáo, Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) sẽ tiếp tục cùng tín hữu Tin lành phát huy những kết quả đã đạt được, tuân thủ mục đích và đường hướng hoạt động của Hội thánh, luôn đồng hành cùng dân tộc, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Tin, ảnh: Hương Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực