Đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa Vũ Quang (Hà Tĩnh) và Khăm Cợt (Lào)

Thứ năm, 28/07/2022 18:34
(ĐCSVN) - Lãnh đạo 2 huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) và Khăm Cợt (tỉnh Bolykhămxay, Lào) nhấn mạnh: phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, 2 địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện, hiệu quả hơn trên các lĩnh vực, góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu tại buổi giao ban. 

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), chiều nay (28/7), huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) và huyện Khăm Cợt (tỉnh Bolykhămxay - CHDCND Lào) đã tổ chức hội nghị giao ban hữu nghị.

Tại hội nghị, thay mặt cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Vũ Quang, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân cảm ơn những tình cảm quý báu mà cán bộ và Nhân dân huyện Khăm Cợt dành cho địa phương.

Đồng thời, vui mừng thông báo những kết quả nổi bật về tình hình phát triển KT-XH của Vũ Quang thời gian qua, nhất là thành quả xây dựng NTM.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân nhấn mạnh: Phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa 2 dân tộc, 2 địa phương, huyện Vũ Quang sẽ luôn chủ động, tạo điều kiện, phối hợp với huyện Khăm Cợt để đưa mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu.

Cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện hơn, hiệu quả hơn trên các lĩnh vực, góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Hình ảnh tại buổi giao ban. 

Tại hội nghị, hai bên cũng đã thông tin cho nhau về tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, thu hút đầu tư, thu ngân sách, xây dựng cơ sở hạ tầng, NTM, phát triển văn hóa, giáo dục, cải thiện hệ thống y tế và các vấn đề khác liên quan đến đời sống nhân dân hai huyện, nhất là khu vực vùng giáp biên...

Thay mặt đoàn cán bộ huyện Khăm Cợt, đồng chí Phết Sả May Xay Nha Thi Chắc, Bí thư - Huyện trưởng bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của huyện Vũ Quang trong thời gian qua và khẳng định: Đảng bộ và nhân dân huyện Khăm Cợt sẽ luôn kề vai sát cánh, tiếp tục phối hợp, cùng nhau phát triển.

Ấn tượng trước những kết quả huyện Vũ Quang đạt được trong thời gian qua, nhất là trong xây dựng NTM, lãnh đạo huyện Khăm Cợt mong muốn trong thời gian tới sẽ được đến trao đổi, học tập kinh nghiệm, cách làm của huyện Vũ Quang. 

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết biên bản hội nghị. 

Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất và ký kết biên bản hội nghị với nhiều nội dung quan trọng. Về kết quả triển khai thực hiện các nội dung biên bản năm 2019, hai bên nhất trí đánh giá: Hai bên đã thực hiện nghiêm túc Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào, ký ngày 16/3/2016 và các văn bản giữa hai tỉnh, hai huyện ký kết với nhau.

Hoạt động qua lại biên giới giữa hai nước đảm bảo theo đúng cam kết của của hai bên và luật pháp hai nước. Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng hai Bên đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững đường biên, cột mốc; đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới chung giữa hai Bên, hai nước.

Các phòng, ban, ngành và lãnh đạo của hai huyện đã tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp, giúp đỡ, thăm hỏi và chúc mừng lẫn nhau nhân các ngày lễ quan trọng của hai nước, hai huyện.

Trên lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế đã có các hoạt động giao lưu, trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong hợp tác phòng chống dịch bệnh trên tuyến biên giới. Tổ chức giao lưu, tặng quà giữa hai huyện và các thôn (bản) giáp biên nhân các ngày lễ, tết của hai nước. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, huyện Vũ Quang đã kịp thời hỗ trợ một số trang bị thiết bị, hóa chất hỗ trợ phòng, chống dịch với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng; huyện Khăm Cợt đã thăm hỏi, động viên huyện Vũ Quang kịp thời.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 – 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1997 -18/7/2022), huyện Vũ Quang trao tặng huyện Khăm Cợt món quà trị giá 50 triệu đồng. Nhân dịp Tết Bunpimay (Lào) năm 2022, Đoàn cán bộ huyện Vũ Quang đã sang chúc Tết và thăm các mô hình tiêu biểu tại huyện Khăm Cợt.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai huyện Vũ Quang và Khăm Cợt đã tăng cường phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai bên. Tuy vậy, hơn hai năm qua do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên kết quả hợp tác giữa hai huyện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, các cuộc giao ban định kỳ giữa các lực lượng chức năng, ngành, địa phương hai bên chậm tổ chức; trao đổi đoàn đại biểu hai bên hạn chế, chủ yếu trực tuyến,… ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện nội dung ký kết giữa hai huyện trong 2 năm qua.

Tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện

Năm 2023, hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối đối ngoại của hai Đảng, hai Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào đã ký kết; các nội dung ký kết hội đàm cấp cao giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Bolykhămxay ngày 07/7/2022. Hai bên có trách nhiệm bảo vệ, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, chung thủy, trong sáng, bền vững và hợp tác toàn diện giữa hai nước; đảm bảo quốc phòng - an ninh và phát triển bền vững trên mọi lĩnh vực.

Lực lượng công an, quân sự, biên phòng hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp để cùng nhau giải quyết các vụ việc xảy ra tại khu vực biên giới và trên địa bàn hai huyện. Cùng nhau phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả ý đồ phá hoại tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào của những phần tử xấu, phần tử phản động và các thế lực thù địch. Tiếp tục duy trì hoạt động giao ban luân phiên của các lực lượng hai huyện.

Đoàn tham quan một số mô hình kinh tế trên địa bàn huyện... 

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục công dân hai bên chấp hành nghiêm pháp luật và phong tục, tập quán của hai nước trong quan hệ qua lại làm ăn trên địa bàn của nhau. Khi công dân các bên vi phạm thì lực lượng vũ trang, chính quyền hai huyện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, truy bắt, lập hồ sơ và xử lý đúng pháp luật nước sở tại nơi xảy ra vụ việc và hiệp định tư pháp Chính phủ hai nước ký kết.

Hai huyện có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh, buôn bán, du lịch, tìm hiểu thị trường, đầu tư và các hoạt động kinh tế hợp pháp khác của doanh nghiệp, cá nhân huyện bạn tại huyện mình. Phòng Nông nghiệp hai huyện tăng cường quan hệ và phối hợp chặt chẽ với nhau để trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích Nhân dân xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế.

Ngành Y tế huyện Vũ Quang sẽ tổ chức khám, chữa bệnh cho Nhân dân huyện Khăm Cợt khi có yêu cầu; tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị tại trung tâm y tế huyện Vũ Quang; sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm chuyên môn về khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và phòng, chống dịch bệnh giữa hai huyện.

Các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể hai bên tăng cường gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm; triển khai nội dung, chương trình hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Tạo điều kiện, khuyến khích các tổ chức, địa phương, Nhân dân hai bên biên giới kết nghĩa với nhau, thường xuyên hợp tác, giúp đỡ nhau. Hằng năm, lãnh đạo giữa hai huyện bố trí thời gian sang thăm và làm việc lẫn nhau, đồng thời trong các ngày lễ, tết quan trọng của mỗi bên, có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên tham gia.

Hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền, trao đổi thông tin; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) theo điều kiện thực tế mỗi bên.

Huyện Vũ Quang hỗ trợ huyện Khăm Cợt một số nguyên vật liệu để duy tu, sữa chữa một số công trình hạ tầng phúc lợi xã hội. Hai bên tạo điều kiện cho Thị trấn Vũ Quang (huyện Vũ Quang) và Thị trấn Lắc Xao (huyện Khăm Cợt) được giao lưu, kết nghĩa với nhau; nhằm thúc đẩy mối quan hệ và giúp nhau phát triển trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh theo biên bản ghi nhớ năm 2019.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác tại huyện Vũ Quang, sáng 28/7 đoàn cán bộ huyện Khăm Cợt đã đi tham quan một số điểm nông thôn mới, công trình, dự án trên địa bàn Vũ Quang./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực