Đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, giúp nhau làm kinh tế giỏi

Thứ tư, 27/12/2023 22:30
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong cả nước phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên các cấp, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương tổ chức; đẩy mạnh các phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”…
 Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ngày 27/12 tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3, khóa VII, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Năm 2023, Hội CCB các cấp đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương.

Cùng với đó, công tác phối hợp, hiệp đồng với các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương được duy trì nền nếp, đồng bộ trên các lĩnh vực hoạt động. Nổi bật là thực hiện chương trình phối hợp với Quân đội nhân dân Việt Nam trong tuyên truyền, động viên thanh niên nhập ngũ; ký kết với Bộ Quốc phòng thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động trong công tác pháp luật; phối hợp với Công an các cấp triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ thu thập thông tin quản lý hội viên trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia...

Năm 2023, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Triệu tấm lòng yêu thương - nghìn mái nhà hạnh phúc”, Trung ương Hội đã vận động, quyên góp được trên 9,2 tỷ đồng; Hội CCB Việt Nam đã ủng hộ 30 nhà Đại đoàn kết (trị giá 1,5 tỷ đồng) cho hộ nghèo và Hội viên Hội CCB có khó khăn về nhà ở tỉnh Điện Biên và một số tỉnh địa bàn Tây Bắc.

Năm 2023, các cấp Hội đã triển khai hoàn thành tốt các nội dung giáo dục chính trị, chú trọng giáo dục cán bộ, hội viên luôn giữ vững và phát huy phảm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” của Hội CCB Việt Nam. Các cấp Hội tổ chức phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với chủ đề: “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” gồm 5 nội dung chính để tập trung quán triệt, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII và nhiệm vụ năm 2023.

Đáng chú ý, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trên Báo CCB, Bản tin CCB và các trang tin CCB ở các cấp Hội...

Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu Chiến binh gương mẫu” năm 2023.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị, trong thời gian tới, các cấp Hội quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên các cấp, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương tổ chức; phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, nhất là ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, nắm tình hình dư luận xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó chú trọng việc kết hợp giữa “học theo Bác” với “làm theo Bác”, gắn với phong trào: “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” và các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII (giai đoạn 2024 - 2029). Phong trào đề ra những mục tiêu phấn đấu: 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; có trên 90% tổ chức Hội, trên 80% cán bộ, hội viên đạt các tiêu chuẩn “Cựu chiến binh gương mẫu”…

Tại Hội nghị, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu Chiến binh gương mẫu” năm 2023./.

Tin, ảnh: Tuấn Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực