Để đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô

Thứ sáu, 28/02/2020 23:03
(ĐCSVN) - Đối với Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Đảng ủy chuẩn bị chủ động, kịp thời, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.
 Đồng chí Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 28/2, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP), Trưởng đoàn công tác số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là 1 trong 3 đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ TP Hà Nội.

Trước khi bắt đầu buổi làm việc, đồng chí Vũ Đức Bảo đã công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Theo Quyết định số 8517-QĐ/TU ngày 21/2/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cũng đã công bố một số quyết định về kiện toàn Đoàn công tác số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, tính đến ngày 28/2, toàn Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô có 172/188 (91,49%) chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở, 69/90 (76,67%) chi bộ trực thuộc Đảng ủy quân sự các quận, huyện, thị xã và 3/7 (42,85%) đảng bộ bộ phận tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ mới.

Các đại hội đều đạt chất lượng cao, đúng nguyên tắc, quy định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu. 100% các đồng chí trúng cử bí thư, cấp ủy viên với số phiếu cao. Hiện nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đang tập trung chỉ đạo đại hội điểm là Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đã chỉ đạo Đảng bộ Cục Chính trị và Đảng bộ quận sự huyện Hoài Đức tổ chức Đại hội trước, làm cơ sở rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho Đại hội cấp cơ sở. Theo dự kiến, ngày 2 - 3/3/2020 sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị và ngày 4 - 5/3/2020, sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ quận sự huyện Hoài Đức.

Đến nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đã xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô khoá mới bảo đảm chất lượng; triển khai thực hiện các bước, quy trình chuẩn bị nhân sự bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Đồng chí Vương Đình Huệ  cùng các đại biểu .

Sau khi nghe thảo luận làm rõ nhiều nội dung, kết luận buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô trong công tác chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đến nay, tiến độ công việc đáp ứng yêu cầu. Nhấn mạnh Hà Nội là Thủ đô, là “đầu não” về chính trị, là trung tâm lớn, là trái tim của cả nước, nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Thủ đô là vô cùng quan trọng, do vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô cần phải nhận thức rõ vai trò, vị trí quan trọng của mình, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ này. Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô được Thành ủy chọn làm đại hội điểm, vì vậy, trong công tác tổ chức đại hội càng phải chuẩn bị và triển khai hết sức nghiêm túc, kỹ lưỡng, nội dung phải xứng tầm. 

Trước mắt, Đảng ủy phải thường xuyên rà soát, đánh giá từng đảng bộ, chi bộ cơ sở, chỉ rõ những khó khăn, yếu kém để tập trung khắc phục; nắm bắt kịp thời tâm trạng của cán bộ, chiến sĩ phát hiện những vấn đề búc xúc để giải quyết; xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng. Trên cơ sở đó, Đảng ủy chỉ đạo sát sao, bảo đảm 100% đại hội chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở, đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở được tổ chức thành công.

Đối với Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Đảng ủy chuẩn bị chủ động, kịp thời, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ; trên cơ sở đó tổ chức đại hội thành công tốt đẹp và an toàn tuyệt đối.

Dự thảo Báo cáo Chính trị phải có tính khái quát cao, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ bước vào giải đoạn mới với khí thế và quyết tâm mới thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; tạo ra sự chuyển biến lớn của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô về mọi mặt trong nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng... Đặc biệt, Đảng ủy phải quan tâm, chăm lo đoàn kết, để toàn Đảng bộ bước vào đại hội với tinh thần thống nhất cao, tất cả vì thành công của đại hội.

Về thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Đảng ủy đẩy nhanh công tác chuẩn bị để tổ chức sớm hơn như dự kiến hiện nay, phấn đấu tổ chức trước 20/5/2020. Song song với công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, Đảng ủy phải tập trung lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các cấp, các ngành thành phố bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện diễn ra trên địa bàn.

Cùng với chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô cần thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đặc biệt trong năm 2020 có nhiều sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước, do vậy, Bộ Tư lệnh Thủ đô cần phối hợp tốt với các lực lượng để đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện, nhất là Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và tiến tới Đại hội XIII của Đảng./.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội chiều 28/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã dành thời gian nghe lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô báo cáo về việc tham gia công tác phòng, chống dịch. Trên cơ sở các đề xuất của Bộ Tư lệnh Thủ đô, đồng chí Vương Đình Huệ cho biết thành phố sẽ làm việc với Bộ Quốc phòng để có phương án phối hợp liên tỉnh, đưa công dân cần cách ly về các địa bàn lân cận, giảm tải cho Thủ đô. 

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực