Đề nghị Ban Bí thư giao quyền đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong CAND

Thứ năm, 15/04/2021 09:55
(ĐCSVN) - Các ý kiến tại buổi làm việc thống nhất đề nghị Ban Bí thư chính thức giao cho Bộ Công an quyền đào tạo, xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị vì điều này là hết sức cần thiết, phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay.

Chiều 14/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã làm việc với Bộ Công an về đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong Công an nhân dân (CAND).

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. 

Thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư về giao quyền đào tạo, xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, ngay từ khi bắt đầu xây dựng Đề án để báo cáo Ban Bí thư phê duyệt, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt, chỉ đạo Cục Đào tạo phối hợp với 3 học viện CAND gồm: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị CAND cùng các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo, đáp ứng yêu cầu tổ chức công tác đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ công an. 

Sau 3 năm thí điểm, công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong CAND bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra, đóng góp rất lớn vào công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của lực lượng CAND và góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, các ý kiến đều đánh giá cao việc 3 học viện CAND đã chủ động, sáng tạo trong quá trình đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị trong CAND như: xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với từng giai đoạn, xây dựng giáo trình đào tạo đảm bảo tính đặc thù và đáp ứng chuẩn đầu ra, đội ngũ giảng viên không ngừng hoàn thiện, đạt chuẩn về năng lực, trình độ, kinh nghiệm theo tiêu chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh... Đây là thực tiễn sinh động khẳng định quyết định của Ban Bí thư về việc giao quyền đào tạo, xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Công an theo Kết luận số 25-KL/TW là hoàn toàn đúng đắn. 

Thống nhất đề nghị Ban Bí thư chính thức giao cho Bộ Công an quyền đào tạo, xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị vì điều này là hết sức cần thiết, phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng, các học viện CAND tiếp tục phát huy những mặt tích cực đã đạt được trong công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị; hoàn thiện hệ thống văn bản tổ chức, quản lý; tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ giáo viên và chú trọng các điều kiện đảm bảo để nâng chất lượng đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị trong CAND. 

"Với nhu cầu thực tế hiện nay, việc đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong CAND vẫn cần thiết và mang tính lâu dài, rất cần sự ủng hộ, đồng hành của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo cao cấp lý luận chính trị mà Bộ Công an đã triển khai thực hiện theo Kết luận số 25, các cơ quan cần sớm báo cáo Ban Bí thư chính thức giao đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị lâu dài đối với Bộ Công an; hằng năm tăng chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Công an", Bộ trưởng đề nghị.

Phát biểu kết luận, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, quá trình triển khai đào tạo 3 năm qua không chỉ giải quyết bài toán số lượng mà còn đảm bảo nâng cao chất lượng. Công tác rèn luyện kỷ luật, kỷ cương được thực hiện tốt, đảm bảo các yêu cầu đề ra. 

"Thời gian tới, các học viện CAND cần quan tâm hơn đến chất lượng giáo trình, giáo án, đặc biệt là giáo án điện tử, trong đó, yêu cầu tính cập nhật cao không chỉ trong giáo trình mà phải thể hiện ngay trong từng bài giảng. Tăng cường chú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên về phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, thường xuyên tập huấn để chuẩn hoá đội ngũ, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho đội ngũ tương lai. Lồng ghép lý luận chính trị vào các chương trình đào tạo để tiết kiệm thời gian, kinh phí cho cán bộ", GS.TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu. 

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, sau buổi làm việc, các đơn vị sẽ thống nhất để sớm có báo cáo kiến nghị Ban Bí thư giao quyền chính thức đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị lâu dài đối với Bộ Công an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực