Đoàn kết - xung kích - đổi mới - kỷ cương - trách nhiệm

Chủ nhật, 23/07/2017 20:16
(ĐCSVN) - Ngày 23/7 tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với sự tham dự của 194 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 3.600 đoàn viên thanh niên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Vietcombank nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2007 – 2012, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tuổi trẻ Vietcombank đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; công tác đoàn và phong trào thanh niên thường xuyên được đổi mới phù hợp với môi trường làm việc, học tập của đoàn viên, thanh niên. Cụ thể, nhiều phong trào do Đoàn Thanh niên Vietcombank khởi xướng và triển khai phát động đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của tuổi trẻ như: “Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Sáng tạo trẻ”….

Thông qua các phong trào này đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của hệ thống Vietcombank giai đoạn 2012 – 2017. Cụ thể, duy trì tốc độ tăng trưởng tổng tài sản của Vietcombank bình quân 18%/năm, đưa quy mô tổng tài sản tăng xấp xỉ gấp 2 lần, từ 414.488 tỷ đồng năm 2012 lên đến 787.907 tỷ đồng năm 2016. Nhiều mảng hoạt động như huy động vốn, tín dụng, thu hồi nợ xấu, bán lẻ, kinh doanh ngoại tệ, xuất nhập khẩu đều đạt kết quả khả quan, ghi nhận sự nỗ lực và đóng góp của lực lượng đoàn viên thanh niên.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Vietcombank đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; định hướng các giá trị sống, lối sống tích cực trong đoàn viên thanh niên thông qua việc tổ chức  học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; các buổi tọa đàm, xem phim tư liệu về cuộc đời Bác; các lớp học tập chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Đoàn Thanh niên Vietcombank đã tổ chức rất nhiều hoạt động tình nguyện gắn với thực hiện an sinh xã hội trên khắp cả nước, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia, huy động và đóng góp gần 14 tỷ đồng cho các chương trình đặc biệt ý nghĩa như: “Chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Đền ơn đáp nghĩa”, “Hướng về biên giới hải đảo”…

Ban Chấp hành Đoàn Vietcombank nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – xung kích – đổi mới – kỷ cương – trách nhiệm”, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn Thanh niên Vietcombank xác định tập trung nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, chất lượng cán bộ Đoàn; tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng của Đảng cho đoàn viên, thanh niên; thực hiện 610 công trình, phần việc thanh niên các cấp; phấn đấu 80% tổng số Đoàn cơ sở trực thuộc xếp loại Đoàn cơ sở vững mạnh, không có Đoàn cơ sở yếu kém; giới thiệu cho Đảng kết nạp 300 đoàn viên ưu tú; thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng kinh phí 2 tỷ đồng…

Tại đại hội, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, các đại biểu đã thống nhất bầu 25 đồng chí ưu tú vào Ban Chấp hành Đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Mai được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Vietcombank, khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022./.

 

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực