“Đoàn kết, dân chủ, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng”

Chủ nhật, 07/08/2022 21:53
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đề nghị Hội Cựu chiến binh các cấp phải luôn luôn đoàn kết, dân chủ, tập trung thống nhất, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh”.
 Đoàn Chủ tịch và các Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH, nhiệm kì 2022 – 2027 và Đoàn Đại biểu dự Đại hội Hội CCBViệt Nam lần thứ VII. Ảnh Văn Đông. 

 Mới đây, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham dự của 199 đại biểu đại diện cho 12.493 hội viên toàn tỉnh. 

Dự Hội nghị có đồng chí: Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Tại Đại hội,  đồng chí Đinh Hoàng Thơm, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bạc Liêu , nhiệm kỳ 2017-2022 cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội và Tỉnh ủy Bạc Liêu, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các cấp, các ngành, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên, nên công tác Hội đã có bước phát triển vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác giảm nghèo nhanh, bền vững là mục tiêu được các cấp Hội tập trung phấn đấu đạt kết quả tốt, đã xóa được 628 hộ nghèo (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 4,58%). Hiện nay theo tiêu chí mới còn 161 hộ CCB nghèo và 287 hộ cận nghèo. Phong trào vận động cất nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho các đối tượng chính sách và CCB nghèo khó khăn về nhà ở được các cấp Hội liên tục quan tâm và thực hiện có kết quả, từ đó có 1.393 CCB được cất nhà ở, hiện nay còn 246 CCB khó khăn nhà ở, đang được các cấp Hội tiếp tục vận động giúp đỡ.

Trong nhiệm kỳ qua (2017-2022) các cấp Hội luôn tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, các địa phương thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”; thực hiện “Năm Dân vận khéo” và  các hoạt động Tết  Quân-Dân, Hội Xuân “Chợ quê ngày Tết”... Qua đánh giá hàng năm có 100% gia đình CCB đạt chuẩn “gia đình văn hóa” và trên 98% hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên “CCB gương mẫu”, khơi dậy hình ảnh tốt đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ”, lòng yêu quê hương, đất nước, tự hào dân tộc, góp phần xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh và đời sống văn hóa ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Nghị quyết Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá đó là: Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh là trọng tâm, chi hội là trọng điểm và đội ngũ cán bộ Hội các cấp gương mẫu, tiêu biểu, nhiệt huyết; và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên trên địa bàn.

Lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam và lãnh đạo Tỉnh ủy Bạc Liêu tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh Văn Đông. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội CCB tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như sự cống hiến to lớn của các thế hệ CCB đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị Hội CCB các cấp phải luôn luôn đoàn kết, dân chủ, tập trung thống nhất, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh”. Đồng thời, Hội phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và hình thức tập hợp CCB theo tinh thần Nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh”, coi đây là khâu đột phá, khắc phục tính hành chính và hình thức; coi trọng sinh hoạt tư tưởng văn hoá, dân chủ, gắn bó tình đồng đội; đi sâu vào từng đối tượng, từng thế hệ, từng lứa tuổi CCB, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chính.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu tặng Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh bức trướng với dòng chữ: “Đoàn kết - Trung thành - Gương mẫu - Đổi mới”. 

Tại Đại hội, Hội CCB tỉnh Bạc Liêu đã thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, đó là: Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh là trọng tâm, chi hội là trọng điểm và đội ngũ cán bộ Hội các cấp gương mẫu, tiêu biểu, nhiệt huyết; và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên trên địa bàn. 

Đại hội đã bầu 21 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII. Đồng chí Đinh Hoàng Thơm tái trúng cử Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bạc Liêu  khóa VII nhiệm kỳ 2022 – 2027./.

Văn Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực