Đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia xếp chữ 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Thứ bảy, 10/10/2020 16:00
(ĐCSVN) - 1.010 đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã tham gia xếp chữ 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Hội khỏe thanh niên Thủ đô năm 2020; lễ phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chặng thứ 5 với chủ đề “Tôi yêu Hà Nội".

Sự kiện do Thành đoàn phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục ngày 10/10 thiết thực Kỷ niệm 1010 Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2020), chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, 64 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam (15/10/1956-15/10/2020).

1.010 đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã tham gia xếp chữ 1010 năm Thăng Long - Hà Nội 

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội; bồi đắp niềm tự hào và tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, muôn năm; Khơi dậy sức sáng tạo, tạo khí thế mới cho đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện các phong trào thi đua: lao động, học tập và rèn luyện, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước

Là hoạt động thường niên Hội khỏe thanh niên Thủ đô nhằm xây dựng sân chơi đoàn kết, là dịp để đoàn viên, thanh niên Thủ đô thể hiện tài năng, sức trẻ, rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hội khỏe Thanh niên Thủ đô năm 2020 được tổ chức từ ngày 8/10 đến ngày 11/10 với 03 môn thi đấu trọng tâm là: Bóng bàn, Cầu lông và Kéo co, tiếp tục là sân chơi hấp dẫn, là nơi phát hiện nhiều tài năng trẻ cho lĩnh vực thể thao của Thủ đô.  

Đại biểu đi bộ hưởng ứng chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” 

Bên cạnh đó, phong trào "Tôi yêu Hà Nội" do Thành đoàn - Hội LHTN thành phố phát động từ năm 2009 đến nay đã trở thành phong trào hành động cách mạng lớn của tuổi trẻ, được đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia với nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa được chính quyền và nhân dân Thủ đô đánh giá cao.

Năm 2020, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi và Tôi yêu Hà Nội” được phát động với 05 chặng: chặng thứ nhất với chủ đề “Cảm ơn Tổ quốc”; chặng thứ hai với chủ đề “Thanh niên Thủ đô làm theo lời Bác”; chặng thứ ba với chủ đề “Tháng Bảy tri ân”; chặng thứ tư với chủ đề “Tự hào Việt Nam” và chặng thứ 5 với chủ đề “Tôi yêu Hà Nội” hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” từ ngày 01/10 đến 31/10/2020 nhằm tạo môi trường tốt trong học tập, lao động sáng tạo; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, được cụ thể hóa với các nhóm  nội dung, giải pháp: Hà Nội xanh, Hà Nội nghĩa tình, Hà Nội trẻ.

Ngay sau lễ khai mạc, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, 1.010 đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã tham gia xếp chữ 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; đi bộ hưởng ứng chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”; hiến máu tình nguyện; liên hoan dân vũ quốc tế; tham gia các trò chơi dân gian.../.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực