Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tiếp tục đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, hiện đạiMới Ảnh: Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Hội nghị tổng kết công tác Đối ngoại nhân dân năm 2025Mới Ảnh: Tổng Bí thư dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí MinhMới Đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ươngMới Xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia thực sự trở thành “trái tim” của nền kinh tế dữ liệu, của xã hội dữ liệuMới Ảnh: Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc giaMới Chuyển đổi số trong Đảng phải mang lại hiệu quả, hiện đại hóa quy trìnhMới Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Ảnh: Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026Mới Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc một số dự án hạ tầng chiến lược tại Cà MauMới Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030: “1 mục tiêu - 3 đột phá - 5 trọng tâm” Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI Thi đua yêu nước để làm cho mỗi cá nhân, mỗi tập thể, tất cả mọi người sống tốt lên, sống đẹp hơn, nghĩa tình hơn, nhân văn hơn Khai mạc trọng thể Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI Khai mạc triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đối ngoại nhân dân là một trong các trụ cột chiến lược của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại

(ĐCSVN) - Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân là một trong các trụ cột chiến lược của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại; là công tác, lĩnh vực quan trọng tạo dựng nền tảng xã hội - nhân dân rộng rãi, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân các nước.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Sáng 30/12, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đối ngoại nhân dân năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm; Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường.

Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và địa phương...

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình, kết quả triển khai công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 và việc thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thống nhất các định hướng, giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò trụ cột của đối ngoại nhân dân trong triển khai nhiệm vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ chính trị thường xuyên

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đối ngoại nhân dân đã đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng trong suốt tiến trình cách mạng của đất nước.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu tham quan trưng bày hình ảnh nổi bật về công tác đối ngoại nhân dân năm 2025.

 

Theo Đồng chí Thường trực Ban Bí thư, đối ngoại nhân dân đã thiết lập và phát triển quan hệ với nhân dân các nước, giúp nhân dân thế giới hiểu rõ về dân tộc Việt Nam nhân nghĩa, thủy chung, yêu chuộng hòa bình nhưng kiên cường bất khuất trong cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập, tự do và tạo nên một mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn, mạnh mẽ; đoàn kết ủng hộ Việt Nam; góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lần đầu tiên Đảng ta chính thức đưa vào Văn kiện Đại hội chủ trương xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là: Đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và Đối ngoại Nhân dân. "Đây là dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới trong tư duy về nền ngoại giao Việt Nam" - Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định.

Thời gian qua, các tổ chức chính trị - xã hội Việt Nam đã thiết lập quan hệ với hàng nghìn tổ chức và cá nhân ở các quốc gia, các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, nội dung hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng, mang lại những kết quả rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển, tham gia giải quyết các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí biểu dương Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, bộ, ngành, địa phương về những thành tích, kết quả công tác đối ngoại nhân dân đã đạt được trong năm 2025 và trong cả nhiệm kỳ vừa qua; thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được quan tâm khắc phục.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu và các cá nhân, tập thể được trao tặng Bằng khen. 
 

Phân tích bối cảnh thế giới và trong nước thời gian tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Trách nhiệm của những người làm công tác đối ngoại nhân dân là hết sức nặng nề, đòi hỏi chúng ta cần nhận thức sâu sắc hơn, quyết tâm cao hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn, chủ động, sáng tạo, linh hoạt hơn, có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa đối với sự nghiệp phát triển của đất nước và của từng địa phương, đáp ứng yêu cầu mới của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại”.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với công tác đối ngoại nhân dân. Quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, tạo chuyển biến sâu sắc và nhận thức thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân. Theo đồng chí, đây không phải là hoạt động bổ trợ, mà là một trong các trụ cột chiến lược của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại; là công tác, lĩnh vực quan trọng tạo dựng nền tảng xã hội - nhân dân rộng rãi, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân các nước. Các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở tất cả các cấp phải xác định công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu ở các địa phương, đơn vị.

Cần quán triệt sâu sắc mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới, là khâu trọng yếu trong chiến lược bảo vệ và phát triển đất nước, là hoạt động thường xuyên, chủ động, tích cực, tạo cơ hội, không gian hợp tác mới.

Cùng với đó, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân. Kịp thời cụ thể hóa các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tháo gỡ các vướng mắc, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, phân cấp thẩm quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của các tổ chức đảng và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tích cực hội nhập quốc tế, huy động nguồn lực phục vụ phát triển bền vững

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu, tích cực hội nhập quốc tế, huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ các yêu cầu, mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài, mở rộng, thúc đẩy hợp tác với các đối tác tiềm năng, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên chiến lược của đất nước như: đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống...

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia đối ngoại trong tham mưu, đóng góp vào việc xây dựng chính sách và triển khai đường lối đối ngoại. Đổi mới nội dung và phương thức thông tin đối ngoại, ứng dụng thành tựu của công nghệ, truyền thông, đẩy mạnh thông tin tích cực về đất nước, con người và thành tựu của Việt Nam, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về Việt Nam.

Chăm lo xây dựng, đầu tư nguồn lực tài chính và con người cho đối ngoại nhân dân. Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng, tâm huyết, có năng lực chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư khoá XIII (năm 2022) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, tham mưu xây dựng Chiến lược đối ngoại nhân dân với tầm nhìn đến năm 2045 để định hướng, triển khai thực hiện bài bản, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Quang cảnh Hội nghị.
 

Đồng chí Trần Cẩm Tú tin tưởng, thời gian tới, đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân cả nước sẽ thể hiện được trí tuệ, bản lĩnh và cốt cách của nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, tiếp tục đổi mới, xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại, vững mạnh toàn diện, xứng đáng hơn nữa với vai trò trọng yếu, thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao Bằng khen tặng 27 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2025./.


Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều