Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng Đại lễ Phật đản tại tỉnh Hà Nam

Thứ tư, 11/05/2022 19:48
(ĐCSVN) - Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài mong muốn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát huy tốt hơn nữa truyền thống “hộ quốc, an dân”, có đóng góp mới trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, động viên tăng ni, phật tử tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Quyết, các chư vị giáo phẩm,
các tăng, ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, ngày 11/5, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Giáo dục tăng ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV và cùng các chư vị giáo phẩm, tăng ni, phật tử tại chùa An Lạc (xã Kim Bình, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Cùng tham gia Đoàn có các đồng chí: Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Tại chùa An Lạc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài chúc Hòa thượng Thích Thanh Quyết, các chư vị giáo phẩm, cùng toàn thể các vị tăng ni, cư sĩ, phật tử trong cả nước mạnh khỏe, an lành, đạt nhiều thành tựu trong công tác phật sự, đạo pháp và đón một mùa Phật đản an vui.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hòa thượng Thích Thanh Quyết nói riêng, các chư vị giáo phẩm, các vị tăng ni, cư sĩ, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh “Phật giáo Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử dân tộc với tinh thần “hộ quốc, an dân”, trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới do Đảng khởi xướng và trong đại dịch COVID-19 vừa qua, cá nhân Hòa thượng Thích Thanh Quyết và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch. Từ Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19 của Trung ương và địa phương, cùng với chính sách an sinh của Đảng, Nhà nước, các chức sắc, đồng bào tín đồ phật tử và nhân dân đã đoàn kết một lòng, chiến thắng đại dịch”.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, lãnh đạo tỉnh Hà Nam và chức sắc Phật giáo tiến hành nghi thức tắm Phật 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài mong muốn Hòa thượng Thích Thanh Quyết và các chư vị giáo phẩm, tăng, ni, phật tử sẽ tiếp tục kế thừa những thành tích, kết quả tốt đẹp đã đạt được, có nhiều đóng góp cho phát triển chung đất nước. Đồng thời, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong muốn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát huy tốt hơn nữa truyền thống “hộ quốc, an dân”, có đóng góp mới trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, động viên tăng ni, phật tử tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bí thư Trung ương Đảng đề nghị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục hướng dẫn các tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 9.

Bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương và địa phương, Hòa thượng Thích Thanh Quyết khẳng định: Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng dân tộc, vận động tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Tn, ảnh: Minh Khuê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực