Đồng chí Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028
Thứ tư, 27/12/2023 16:56
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII tái đắc cử Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

111 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức trọng thể từ ngày 25/12 đến ngày 27/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Việt Nam, Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và nhân dân cả nước, đồng thời là cơ hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam và tổ chức Hội Nông dân vững mạnh.

Sáng 27/12, Đại hội tiến hành phiên bế mạc. Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 111 thành viên đã chính thức ra mắt Đại hội.

Sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và nhân dân cả nước

Tại phiên họp lần thứ nhất diễn ra chiều tối 26/12, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 18 người. Đồng thời, Ban Chấp hành đã bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch.

Kết quả, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII tái đắc cử Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (Ảnh: DV) 

Ngoài Chủ tịch Lương Quốc Đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII đã bầu 4 Phó Chủ tịch, gồm các đồng chí: Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm và Nguyễn Xuân Định. 4 Phó Chủ tịch cũng đều tái cử. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh tái cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Báo cáo chính thức sau Đại hội, tổng số đại biểu được triệu tập là 996 đại biểu. Tham dự Đại hội có 995 đại biểu (vắng 01 đại biểu trong suốt quá trình Đại hội); trong đó đại biểu được bầu (do Đại hội Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố bầu) là 854 đại biểu (chiếm 85,74%); đại biểu đương nhiên (là Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII): 92 đại biểu (chiếm 9,23%); đại biểu chỉ định (là cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà khoa học, cán bộ Hội): 50 đại biểu (chiếm 5,02 %).

Đại biểu dự Đại hội có đại diện đủ 54/54 dân tộc. Độ tuổi bình quân của các đại biểu: 47,8 tuổi; đại biểu cao tuổi nhất: 68 tuổi (đại biểu Phan Ngọc Anh, sinh năm 1955 - Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh - nông dân SX-KD giỏi cấp Trung ương); đại biểu ít tuổi nhất: 22 tuổi (đại biểu Chu Thị Cải - hội viên nông dân Chi hội xóm Cà Mèng, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng).

BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII gồm 111 đồng chí ra mắt tại Đại hội (Ảnh: DV) 

Đại hội vui mừng, phấn khởi được đón tiếp đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Có trên 300 đại biểu được mời là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN (khóa VII) và các thời kỳ đã nghỉ hưu, chuyển công tác về dự Đại hội.

Tại phiên khai mạc trọng thể, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

 Họp báo ngay sau bế mạc Đại hội (Ảnh: HNV)

Tham dự và đưa tin Đại hội có gần 100 phóng viên, nhà báo của trên 40 cơ quan thông tấn, báo, đài của Trung ương và của địa phương.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII với tiêu đề: “Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm 2023 -2028.

Đại hội cũng đã thông qua toàn văn điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), gồm 08 chương với 26 điều.

Hạn chế tình trạng “Nghị quyết chồng Nghị quyết”, tăng cường xây dựng chương trình và kế hoạch

Giải đáp báo chí tại họp báo ngay sau bế mạc Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân khóa VIII Lương Quốc Đoàn thông tin chi tiết về 3 đột phá của nhiệm kỳ mới, đó là: (1) Đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân. (2) Tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. (3) Nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân và cán bộ Hội các cấp.

 Chủ tịch Lương Quốc Đoàn trả lời tại họp báo (Ảnh: HNV)

Trả lời câu hỏi về việc đưa Nghị quyết Đại hội VIII vào cuộc sống, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, khi đề cập đến nội dung này, chúng ta thường nói chủ trương 1, hành động 10 và quyết tâm 20. Việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống là một nội dung quen thuộc và hay bị hạn chế nhất, do đó, xác định thực sự vì nông dân, do nông dân và cho nông dân, BCH khóa VIII quyết tâm hạn chế tình trạng “Nghị quyết chồng Nghị quyết”, tránh tối đa thực trạng ban hành Nghị quyết để thực hiện Nghị quyết mà theo đó, sẽ chủ yếu xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, tổng hợp nguồn lực từ Chính phủ, bộ, ban, ngành cùng phối hợp triển khai đưa vào các đề án hoạt động, bồi dưỡng cán bộ và nông dân, đặc biệt tập trung phát triển phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, tuyên truyền vận động rộng khắp về nông nghiệp, nông thôn, nông dân là “trụ cột của quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế” như Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định.

 Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm giải đáp thắc mắc của báo chí tại họp báo (Ảnh: HNV)

Liên quan tới vấn đề công tác Hội và phong trào nông dân, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm bổ sung thêm, từ Đại hội VII, công tác Hội và phong trào nông dân đã hoàn thành cơ bản với hầu hết chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra (có 30/33 chỉ tiêu thành phần thực hiện đạt và vượt, chiếm 91%). Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở; tổ chức tốt các phong trào nông dân mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên nông dân được đẩy mạnh, thực hiện sâu rộng, kịp thời; tổ chức bộ máy, cán bộ Hội được củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động; chất lượng hội viên được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được chú trọng, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới.

Vai trò nòng cốt của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ, kỹ năng sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân. Các phong trào thi đua yêu nước do Hội phát động được lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững. Hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề, phát triển các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân.

Vai trò của Hội là trung tâm, nòng cốt cho các phong trào nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường ngày càng được thể hiện rõ nét. Hoạt động tham gia giám sát và phản biện xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần khẳng định vị trí Hội Nông dân Việt Nam trong hệ thống chính trị và nâng cao uy tín, vị thế của Hội với bạn bè, đối tác quốc tế.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn sinh năm 1970, quê huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, trình độ Cử nhân Luật. Đồng chí từng công tác tại Huyện ủy Tiền Hải, Thái Bình, trước khi tham gia Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vào năm 1999.

Từ tháng 01/2006 - 12/2008, đồng chí giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Đến tháng 01/2009, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V. Sau đó, đồng chí là Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Năm 2016, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI. Từ tháng 01/2018, đồng chí là Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ngày 30/01/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Lương Quốc Đoàn được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ ngày 29/5/2021, đồng chí là Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII. Cũng trong năm 2021, đồng chí đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử tỉnh An Giang ngay lần đầu ứng cử Đại biểu Quốc hội.

 

Lê Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực