Đồng chí Thái Thu Xương được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thứ tư, 12/01/2022 13:00
(ĐCSVN) - Đồng chí Thái Thu Xương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hậu Giang vừa được bầu tham gia Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngày 12/01, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 10 (khoá XII) đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Tân Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương sinh ngày 31/12/1975. Quê quán Châu Thành, Hậu Giang. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: cử nhân Hành chính học.

Tân Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương  phát biểu nhận

nhiệm vụ 

Đồng chí Thái Thu Xương từng là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang. Từ tháng 6/2019 đến tháng 3/2020, đồng chí là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hậu Giang.

Từ tháng 4/2020 đến tháng 5/2021, đồng chí Thái Thu Xương là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hậu Giang.

Từ tháng 6/2021 đến tháng 7/2021, đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hậu Giang; đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2021-2026; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ ngày 20/7/2021 đến trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hậu Giang; đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 và là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Hậu Giang.

 Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc mừng tân Phó Chủ tịch (thứ 4 từ phải qua) và các tân Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII

Gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương đã tin tưởng, các các uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tín nhiệm bầu đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ, đây là vinh dự song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề.

"Với vinh dự được kề vai, sát cánh cùng tập thể Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kế thừa và phát huy những thành tích, truyền thống tốt đẹp của Công đoàn Việt Nam mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã dày công vun đắp, tôi sẽ nỗ lực hết sức mình, tập trung nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi, sâu sát cơ sở, đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động; tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", đồng chí Thái Thu Xương nói./.

Phan Thảo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực