Đồng chí Trần Thu Hà đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh khóa VII

Thứ bảy, 04/11/2023 22:26
(ĐCSVN) – Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Trần Thu Hà tiếp tục được hiệp thương bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đồng chí Trần Thu Hà (giữa) cùng 4 Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh  khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.  

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 - 2028, diễn ra chiều 4/11, đồng chí Trần Thu Hà tiếp tục được hiệp thương bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Trần Thu Hà, sinh năm 1988, quê Thanh Hóa. Trình độ:  Cử nhân Hành chính, Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị. Đồng chí Trần Thu Hà đã đảm nhận nhiều vị trí công tác tại các ban: Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư, Thiếu nhi và Chánh Văn phòng Thành Đoàn.

Các Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh khóa VII gồm các đồng chí: Nguyễn Tất Toàn; Phan Tấn Anh; Trần Thị Kiều Anh; Nguyễn Minh Uyên.

Cũng tại phiên làm việc này, Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh khóa VII (2023 – 2028) gồm 45 đồng chí, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh khóa VII (2023 – 2028) gồm 07 đồng chí. 15 Ủy viên Ban Chấp hành được hiệp thương bầu tham gia Ban Thư ký.

Đại hội cũng đã hiệp thương bầu 140 đại biểu chính thức, 14 đại biểu dự khuyết đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của hội viên, sinh viên Thành phố, xứng đáng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã thực hiện ký kết liên tịch, biên bản ghi nhớ với 08 đơn vị.

(Ảnh: PV)

Tại phiên làm việc thứ hai Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh lần thứ VII, các đại biểu tham dự Đại hội đã tiến hành đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, ý nghĩa cho Văn kiện Đại hội, đồng thời biểu quyết thông qua các nội dung Văn kiện trên app Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam.

Với tinh thần chuyển đổi số, hàng loạt các ứng dụng công nghệ đã được áp dụng tại Đại hội, như: Điểm danh đại biểu bằng hệ thống quét mã QR; triển lãm ứng dụng công nghệ 3D Hologram, triển khai hiệu quả app Đại hội Hội Sinh viên (Đại biểu tham dự sử dụng ứng dụng để xem và tải tài liệu, tham gia các mini game, thay khung ảnh đại diện, theo dõi các hoạt động truyền thông trước và trong Đại hội).

Đặc biệt nhất, lần đầu tiên đại biểu dự Đại hội được biểu quyết trên App Đại hội Hội Sinh viên. Đây là tính năng mới và có hiệu ứng tích cực trong công cuộc chuyển đổi số. Việc xây dựng ứng dụng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam thể hiện quyết tâm chuyển đổi số của Hội Sinh viên trong công tác tổ chức đại hội theo định hướng chung của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Nhằm cụ thể hóa các nội dung tham gia đồng hành, hỗ trợ sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã thực hiện ký kết liên tịch, biên bản ghi nhớ với 08 đơn vị, bao gồm: Hội Sinh viên Việt Nam tại Ốt-xtrây-li-a, Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương Quốc Anh, Hội Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia, Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Ký túc xá sinh viên TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH WESET English Center, Công ty TNHH Tư vấn – Giáo dục Vinh Danh./.

 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực