Đóng góp sức trẻ xây dựng Hải Hậu sớm trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ năm, 04/08/2022 18:00
(ĐCSVN) - Kế thừa truyền thống quê hương văn hóa, anh hùng, tuổi trẻ Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã phát huy những thuận lợi, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu Đại hội lần thứ XXIII đề ra, qua đó đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện Hải Hậu.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội 

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Hải Hậu Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo", ngày 04/8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022- 2027 với sự tham dự của 193 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 13.700 đoàn viên, thanh niên.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Bùi Thanh Hải, Bí thư Huyện đoàn Hải Hậu khóa XXIII cho biết, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu hiện có hơn 13.700 đoàn viên, sinh hoạt tại 738 Chi đoàn, nhiệm kỳ qua, kế thừa truyền thống quê hương văn hóa, anh hùng, tuổi trẻ Hải Hậu đã phát huy những thuận lợi, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu Đại hội lần thứ XXIII đề ra, qua đó đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện Hải Hậu.

Tiêu biểu trong nhiệm kỳ qua là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được Đoàn Thanh niên huyện Hải Hậu quan tâm chú trọng. Đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong toàn huyện với nhiều mô hình và cách làm thiết thực sát với nhiệm vụ của đoàn viên, thanh niên qua đó việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân của tuổi trẻ Hải Hậu.

Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, Đoàn Thanh niên huyện Hải Hậu còn đặc biệt chú trọng tiển khai các phong trào, trong đó, phong trào "Thanh niên tình nguyện” được triển khai sâu rộng với các hoạt động tình nguyện gắn với nhiệm vụ chính trị của huyện là chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, các kết quả cụ thể được thể hiện trong nhiệm kỳ qua là tuổi trẻ Hải Hậu đã trồng 127 hàng cây thanh niên và 32 vườn hoa thanh niên, tổng chiều dài trên 100 km, trồng trên 50.000 cây bóng mát các loại.

Đồng thời, tuổi trẻ Hải Hậu còn thực hiện đảm nhận “Hàng cây thanh niên”, “Vườn cây thanh niên Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”; tham gia phần việc sáng hóa và trồng cây xanh, cây bóng mát tại các trục đường giao thông, khuôn viên các vườn hoa tại các trụ sở Đảng ủy - UBND và khuôn viên các nhà trường; thành lập 34 đội “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”; phối hợp tổ chức trên 425 đợt ra quân bảo vệ môi trường thu hút hơn 140 nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Trong các phong trào tình nguyện, hoạt động của tuổi trẻ Hải Hậu lan tỏa mạnh mẽ được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận là phong trào: xây dựng “Bộ dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời” tại khuôn viên nhà văn hóa xóm, tổ dân phố với 50 công trình thanh niên các cấp tổng giá trị trên 1,5 tỷ đồng trong đó đoàn viên, thanh niên đóng góp ủng hộ hơn 800 triệu đồng; xây dựng 21 công trình “Gương cầu an toàn giao thông” với tổng trị giá trên 100 triệu đồng trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, tuổi trẻ Hải Hậu ghi dấu đậm nét cùng với các cấp chính quyền, địa phương tham gia phòng, chống dịch COVID19. Cụ thể như, trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Đoàn Thanh niên Hải Hậu đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình thiết thực như: “Triệu túi an sinh”; tham gia “Tổ COVID cộng đồng”; thành lập 58 điểm rửa tay sát khuẩn, 43 đội hỗ trợ phòng chống dịch, vận động các nguồn phát tặng trên 32 nghìn khẩu trang y tế cho những người dân, hơn 2.450 lọ dung dịch sát khuẩn, 356 túi an sinh với tổng trị giá trên 435 triệu đồng... được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá, ghi nhận.

Cùng với phong trào tình nguyện, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”,“Uống nước nhớ nguồn” được Đoàn Thanh niên Hải Hậu triển khai, thu hút gần 26.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia tu sửa, chỉnh trang, làm vệ sinh các bia, đài tưởng niệm, các công trình ghi công, phần mộ liệt sỹ tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sỹ, các di tích lịch sử văn hóa, tổ chức lễ thắp nến tri ân vào dịp 27/7 hàng năm.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hải Hậu, đồng chí Bí thư Huyện ủy Hải Hậu trao tặng lẵng hoa và chúc mừng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: Tuổi trẻ Hải Hậu “ Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Sáng tạo – Cống hiến”. 

Đoàn Thanh niên các cấp tích cực tuyên truyền vận động thanh niên thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, hăng hái đi khám tuyển và lên đường nhập ngũ. Trong 5 năm qua, có 1990 đoàn viên thanh niên Hải Hậu lên đường làm nhiệm vụ Tổ quốc. Trong đó, tiêu biểu 100% đoàn cơ sở tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, tặng quà tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, tạo khí thế vui tươi phấn khởi, nâng cao tinh thần trách nhiệm xung kích của tuổi trẻ trong việc bảo vệ an ninh cho Tổ quốc.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Hải Hậu còn tích cực triển khai hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng với những việc làm thiết thực như thăm, tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; thăm tặng quà và nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn; ủng hộ nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập cho các em học sinh và đồng bào miền núi tỉnh Lào Cai, Sơn La, đồng bào lũ lụt miền Trung... Tiêu biểu, Huyện đoàn Hải Hậu tặng 1 tấn gạo, 1 téc nước, 1 bộ đồ dùng nhà bếp, trên 6.000 quyển vở, 3.500 bút bi, bút chì; 1000 dụng cụ học tập, hơn 2000 bộ quần áo tại Bảo Thắng, Lào Cai; tặng hàng trăm bộ quần áo mới, sách vở, đồ dùng học sinh trị giá 60 triệu đồng cho xã Mường Bám, Thuận Châu, Sơn La.

Huyện đoàn Hải Hậu đã xây dựng quỹ “Vũ Văn Hiếu”, trao 246 suất quà, học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn huyện với tổng giá trị trên 135 triệu đồng. Trao tặng Ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho em Nguyễn Văn Hùng – Đội viên Lớp 9B, Trường THCS Hải Hưng với số tiền là 50 triệu đồng.

Cùng với các hoạt động, Đoàn Thanh niên Hải Hậu tổ chức các diễn đàn, tọa đàm hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay khởi nghiệp, giải quyết việc làm với 32 tổ quản lý nguồn vốn uỷ thác với tổng dư nợ hơn 34 tỷ đồng. Trong đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế như mô hình nuôi chim Yến của anh Đinh Văn Thuận xã Hải Đông, anh Phạm Văn Phong, thị trấn Thịnh Long cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm…

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, 5 năm qua, toàn huyện đã kết nạp 26.300 đội viên mới, bồi dưỡng giới thiệu kết nạp 21.255 đội viên vào Đoàn; các cơ sở Đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 915 đoàn viên ưu tú, trong đó có 726 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội 

Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Thanh niên huyện Hải Hậu phấn đấu hàng năm 100% cơ sở Đoàn đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển; tổ chức từ 2 đến 3 đợt tình nguyện tập trung hướng về cơ sở; 50 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa; 15 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ.

Phấn đấu 90% cơ sở Đoàn có hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tổ chức các hoạt động hợp tác tự giúp nhau sản xuất; tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho 15.250 đoàn viên thanh niên; giới thiệu việc làm cho 1.650 đoàn viên thanh niên; thu hút hơn 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; trồng mới trên 12.000 cây xanh…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hậu biểu dương những kết quả Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, của Tỉnh đoàn Nam Định, các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò xung kích cách mạng, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác và lao động sản xuất, giành được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XXIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội

Nhất trí với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Báo cáo chính trị đã đặt ra, đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Minh Hải mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên Hải Hậu tiếp tục coi trọng, thường xuyên đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của đoàn, nhất là giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, giáo dục pháp luật để tuổi trẻ có bản lĩnh vững vàng, lối sống văn minh, tri thức phong phú, sức khoẻ dồi dào, kỹ năng thành thạo.

Đồng thời, gắn việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào cách mạng của Đoàn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, Đoàn thanh niên cần chủ động tham mưu để đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Coi trọng công tác dạy nghề, hướng nghiệp cho thanh niên và đi đầu trong áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Quan tâm nhân rộng nhân tố mới, những mô hình hay, tấm gương điển hình về lao động sản xuất, kinh doanh qua đó góp phần giáo dục thanh thiếu niên, khơi dậy tính chủ động sáng tạo, đi đầu trên mọi lĩnh vực.

Đồng chí Trần Minh Hải yêu cầu Đoàn Thanh niên Hải Hậu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút tập hợp đoàn viên; tập trung củng cố xây dựng chi đoàn xóm, tổ dân phố vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt không ngừng nâng cao về trình độchuyên môn, khả năng làm việc, thích ứng với các môi trường làm việc ngoài công tác Đoàn; đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hải Hậu, đồng chí Bí thư Huyện ủy Hải Hậu trao tặng lẵng hoa và chúc mừng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: Tuổi trẻ Hải Hậu “ Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Sáng tạo – Cống hiến”.

Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 24 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành, đồng chí Bùi Thanh Hải, tái đắc cử chức Bí thư Huyện đoàn Hải Hậu khóa XXIV; đồng chí Vũ Việt Dương, tái đắc cử chức Phó Bí thư Huyện đoàn Hải Hậu khóa XXIV./.

tin, ảnh: Hiếu Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực