Đồng Tháp: Tập trung triển khai thực hiện chương trình hành động năm 2021

Thứ tư, 07/04/2021 22:26
(ĐCSVN) - Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Tháp yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2021.
 Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Văn Khương/dongthap.gov.vn)

Chiều 7/4, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị  giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với thường trực các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ tỉnh quý I/2021.

Báo cáo tại hội nghị giao ban cho biết: Trong quý I/2021, Ban Thường vụ các cấp uỷ địa phương lãnh đạo, chỉ đạo định hướng và thực hiện nhiệm vụ kép “vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội” nên tình hình kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm cơ bản ổn định và có bước phát triển.

Ban Thường vụ cấp uỷ huyện và tương đương lãnh đạo triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Kế hoạch về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cán bộ, đảng viên; ban hành Kế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử; thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử cấp huyện và tương đương, cho ý kiến phương án cơ cấu, nhân sự để giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và nhân sự lãnh đạo HĐND, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến nay, ở các địa phương chưa phát sinh đơn thư liên quan đến bầu cử.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2021.

Song song với đó, đồng chí Phan Văn Thắng yêu cầu các đơn vị tập trung công tác chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, trong đó tăng cường tuyên truyền sâu rộng về nội dung, ý nghĩa cuộc bầu cử để nhân dân nắm và tham gia.

Sau bầu cử, đồng chí Phan Văn Thắng lưu ý trong quý II/2021, các cấp ủy, địa phương cần quan tâm, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, kiện toàn nhân sự sau cuộc bầu cử; quản lý chặt chẽ tài sản, tài chính Đảng…/.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực