Đồng Tháp: Tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ ba, 17/05/2022 22:47
(ĐCSVN) - Ngày 17/5, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS).
leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu . (Ảnh: https://dongthap.gov.vn)

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 12 ý kiến góp ý của lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các doanh nghiệp và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các huyện, thành phố; trong đó, thống nhất về sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực này.

Các đại biểu đề nghị dự thảo cần bổ sung quy định trình tự, thủ tục cộng đồng dân cư bàn và quyết định (Điều 17), cũng như quy định cụ thể về trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản của cộng đồng dân cư (Điều 18); cần quy định cụ thể về việc tiếp thu, xử lý các kiến nghị và xác định rõ trách nhiệm giải trình, chế tài đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khi để xảy ra chậm trễ, không xem xét, trả lời kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân. Bên cạnh chế tài, cần bổ sung quy định về khen thưởng trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tại Chương IV, thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp, đại biểu đề nghị bổ sung quy định về đối thoại, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp v.v..

Ngoài ra, các đại biểu của các địa phương, doanh nghiệp đã trao đổi kinh nghiệm thực hiện QCDCCS ở các địa phương, đơn vị mình trong thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, các mô hình xã hội hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong vấn đề công khai thông tin đến người lao động trong doanh nghiệp, khách hàng, người dân…

Đồng chí Lê Quốc Phong ghi nhận các ý kiến và cảm ơn các cử tri đã tham gia đóng góp cho dự thảo Luật được hoàn thiện hơn. Các ý kiến góp ý mang tính trọng tâm, xác đáng, với mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đối với vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp sẽ nghiên cứu để khi đưa vào Luật sẽ cố gắng tháo gỡ./.

Nguyệt Ánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực