Đưa Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII vào cuộc sống

Thứ ba, 05/01/2010 16:57

(ĐCSVN)- Ngày 5-1 tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII cho cán bộ lãnh đạo MTTQ các tỉnh phía Bắc. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu ý nghĩa, tầm quan trọng 5 Chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2009 – 2014) bao gồm: Tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân; Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền XHCN trong sạch vững mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế; Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Sau khi nghe giới thiệu về các Nghị quyết, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cũng như nêu lên các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả 5 Chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII. Các ý kiến cho rằng để nâng cao chất lượng hai cuộc vận động của MTTQ Việt Nam, góp phần tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, MTTQ các cấp cần tiếp tục mở rộng và đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân vừa bằng tổ chức, vừa bằng các phong trào thi dua yêu nước. Cán bộ Mặt trận các cấp phải biết lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... MTTQ các cấp vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị vào đường lối, chủ trương của đảng, góp phần làm cho đường lối, chủ trương của Đảng vừa sát với yêu cầu đòi hỏi của giai đoạn cách mạng mới, vừa đáp ứng yêu cầu về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tàng lớp nhân dân.

Hội nghị kết thúc vào ngày 6-1./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực