Duy trì sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống để chiến thắng dịch bệnh

Thứ năm, 22/07/2021 14:27
(ĐCSVN) - 6 tháng cuối năm, Công đoàn Viên chức Việt Nam xác định, vận động đoàn viên các cấp nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, duy trì sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống để chiến thắng dịch bệnh; nhân rộng các mô hình thiết thực chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhất là đối tượng chịu ảnh hướng bởi COVID-19…

Ngày 22/7 tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, khóa V (nhiệm kỳ 2018-2023).

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm cho thấy, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, chế độ có liên quan đến công chức, viên chức, lao động cũng như kiểm tra, giám sát việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Quang cảnh Hội nghị 

61/61 công đoàn trực thuộc đã tích cực hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta” với gần 18 nghìn lượt thí sinh tham gia.

Cùng với việc xây tặng 6 nhà xã hội ở các tỉnh, dịp tháng Công nhân, Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng các cấp công đoàn đã tặng gần 500 suất quà cho đoàn viên, người lao động; hỗ trợ đoàn viên, người lao động Bắc Ninh, Bắc Giang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh mỗi tỉnh 50 triệu đồng.

Công đoàn Viên chức Việt Nam đã vận động công chức, viên chức, lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

6 tháng cuối năm, Công đoàn Viên chức Việt Nam xác định, vận động đoàn viên các cấp nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, duy trì sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống để chiến thắng dịch bệnh; quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong các cấp công đoàn; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong công chức, viên chức, lao động.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (giữa) chúc mừng tân Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam và các cá nhân được bầu bổ sung tham gia Ban thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V .

Tập trung xây dựng kế hoạch đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đẩy mạnh các giải pháp kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với kiện toàn, sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động; nhân rộng các mô hình thiết thực chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhất là đối tượng chịu ảnh hướng bởi COVID-19…

Hội nghị đã tiến hành bầu bà Trần Thị Kim Anh, Trưởng ban Chính sách pháp luật giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; bầu bổ sung Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành; lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam và một số nội dung khác.

Tin, ảnh: Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực