Hà Nội: trên 4.100 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2020

Thứ tư, 04/11/2020 19:48
(ĐCSVN) - Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, trong đợt đợt kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2020), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành quyết định trao Huy hiệu Đảng cho 4.107 đảng viên đủ số tuổi Đảng từ 30 năm đến 75 năm tuổi Đảng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thị Mứt. (Ảnh:TH)

Trong đó, có 31 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 22 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 120 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 228 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 926 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 181 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; còn lại là các đồng chí được nhận Huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Ngay trong chiều 4/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến nhà riêng, trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Thị Mứt, đảng viên Chi bộ 6 thuộc Đảng bộ phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Đồng chí Phạm Thị Mứt, sinh ngày 15/11/1920, tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên; vào Đảng ngày 25/10/1946, chính thức ngày 25/01/1947.

Trao Huy hiệu và tặng hoa chúc mừng đồng chí đảng viên Phạm Thị Mứt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ trân trọng và cảm ơn những đóng góp của đồng chí Phạm Thị Mứt và khẳng định, việc tổ chức trang trọng lễ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí đảng viên và gia đình, mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ quận Long Biên và Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, đồng chí Phạm Thị Mứt là điển hình về sự cố gắng học tập của người phụ nữ Thủ đô; sớm tham gia cách mạng, trong quá trình hoạt động không quản ngại khó khăn, vất vả để xây dựng địa phương, đất nước. Sau khi nghỉ công tác, đồng chí tiếp tục tham gia hoạt động nơi cư trú, là tấm gương sáng của người đảng viên mẫu mực.

 Kính chúc đảng viên lão thành Phạm Thị Mứt sức khỏe, trường thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến mong muốn đồng chí tiếp tục là chỗ dựa, động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Thành phố; nỗ lực đóng góp xây dựng quận và Thành phố phát triển.

* Cũng trong chiều 4/11, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Đức Bảo, cán bộ tiền khởi nghĩa, hiện sinh hoạt tại chi bộ thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành. (Ảnh:TH)

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, đây là niềm tự hào lớn đối với đồng chí, gia đình và cũng là vinh dự của Đảng bộ Thành phố, chúc đảng viên lão thành Nguyễn Đức Bảo sức khỏe, trường thọ, tiếp tục giữ gìn và phát huy sự đoàn kết quý báu trong Đảng bộ, giáo dục thế hệ trẻ noi theo.

Trước đó, ngày 3/11, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tới dự và trao Huy hiệu 75, 70, 65, 60, 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên quận Hoàn Kiếm. Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tại buổi lễ đã sớm giác ngộ cách mạng, đi theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ; trưởng thành trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất và hòa bình cho Tổ quốc. Các đồng chí luôn giữ vững phẩm chất của người cộng sản; trong hoàn cảnh nào cũng giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu đi đầu, hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân…/.

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực