Hà Tĩnh chịu tác động kép từ bão số 9

Thứ năm, 29/10/2020 15:18
(ĐCSVN) – Bão số 9 gây mưa to, kèm gió giật mạnh đã làm tốc mái nhiều nhà dân, đổ ngã một số cây, hoa màu ở các huyện: Can Lộc, Vũ Quang, Hương Sơn (Hà Tĩnh). Hoàn lưu bão cũng gây mưa lớn khiến lưu lượng nước trên các sông, hồ trên địa bàn tỉnh đang dâng cao, hồ thủy lợi Ngàn Trươi đã phải cho xả tràn với lưu lượng nước từ 60-80m3/s để đảm bảo an toàn hồ đập...
leftcenterrightdel
Hoàn lưu của bão số 9 đã gây mưa to, gió lớn cấp 5 - 6 trên địa bàn huyện Vũ Quang, khiến 8 nhà dân bị tốc mái, hư hại nặng. 

* Tại huyện Can Lộc, có 4 hộ dân ở xã Kim Song Trường bị tốc mái; làm đổ tường rào của Trường Tiểu học Khánh Vĩnh Yên; gãy đổ 2 cụm loa phát thanh ở các xã Kim Song Trường, Thuần Thiện; làm đứt hệ thống đường dây cao thế đoạn qua thôn Liên Tân, xã Thượng Lộc.

* Bão số 9 đã gây mưa lớn, gió mạnh cấp 5 - 6 ở huyện Vũ Quang làm 8 nhà dân ở xã Thọ Điền, Đức Hương bị tốc mái. Mưa lớn cũng khiến nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả bị đổ ngã và rụng quả; nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Hoàn lưu của bão số 9 đã gây mưa to, gió lớn cấp 5 - 6 trên địa bàn huyện Vũ Quang, khiến 8 nhà dân bị tốc mái, hư hại nặng; nhiều diện tích cam bị rụng quả, hoa màu bị đổ gãy. 

* Mưa kết hợp với gió mạnh cũng đã làm đổ gãy nhiều cây cối, tốc mái che một số nhà dân trên địa bàn huyện Hương Sơn.

leftcenterrightdel
 Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9, nhiều nhà dân ở Hà Tĩnh bị tốc mái, hoa màu đổ ngã. Trong ảnh: Mưa lớn kèm gió to làm rụng bưởi của người dân ở thôn 4 (xã Thọ Điền, huyện Hương Sơn).
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Do hoàn lưu của bão số 9 kết hợp với không khí lạnh từ tối ngày 28/10 xảy ra mưa kết hợp với gió cấp 5 - 6 khiến nhiều cây cối bị đổ ngã tại các xã ở Kim Hoa, Sơn Hàm, Sơn Kim 2, Sơn Giang, thị trấn Phố Châu, Sơn Lễ, Vũ Quang... 

 

leftcenterrightdel
...... làm hư hỏng mái che nhà ở và công trình phụ các hộ dân (với khoảng 150 tấm lợp fibro xi măng bị vỡ). 

 

*Trong khi đó, vào lúc 8h ngày 29/10, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 đã tiến hành xả tràn hồ thủy lợi Ngàn Trươi Vũ Quang với lưu lượng từ 60m3/s - 80m3/s.

leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo huyện Vũ Quang đã đến kiểm tra, chứng kiến xả tràn thủy điện Ngàn Trươi. 

Theo Ban quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 4, đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành hồ  thủy lợi Ngàn Trươi cho biết, mực nước hồ hiện tại đạt cao trình gần 49m, tương ứng với dung tích 630 triệu m3, đạt 70 % dung tích thiết kế; lưu lượng nước đổ về hồ là 1.800 m3/s. Hiện tại nước cao hơn cống xả tràn 70cm.

Cũng theo Ban quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 4 cho biết, việc xả tràn với lưu lượng này sẽ không gây ngập lũ vùng hạ. Bên cạnh đó việc chủ động xả tràn trước nhằm giảm dung tích nước trong hồ, để khi mưa to kèm theo thủy điện Hố Hô xả lũ vùng hạ du bị ngập thì Hồ thủy lợi Ngàn Trươi sẻ đóng cửa xã Tràn tích nước để giảm lũ cho vùng hạ du. Bởi theo thiết kế cao trình an toàn của hồ là 52m và có thể tích được thêm 120 triệu m3 nước.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Nhiều điểm sạt lở xảy ra trên địa bàn huyện Vũ Quang. 

Trước đó để đảm bảo cho nhân dân chủ động phòng chống  lũ và an toàn hồ chứa nước thủy lợi Ngàn Trươi, ngày 27/10 Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 đã có thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và người dân, chính quyền các cấp vào 8h ngày 29/10/2020 sẻ xã tràn lưu lượng từ 40m3/s - 350m3/s.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại vựa rau lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh: hơn 65 ha rau màu của xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bị ảnh hưởng của bão số 9. Vườn rau trước và sau bão đi qua... 

Cùng với kiểm tra việc xả tràn hồ chứa nước thủy lợi Ngàn Trươi, các đồng chí lãnh đạo huyện Vũ Quang yêu cầu Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 thực hiện tốt việc vận hành theo kế hoạch và quy định. Có các giải pháp vừa đảm bảo an toàn hồ chứa, đồng thời không để việc xả tràn gây ngập lũ và thiệt hại vùng hạ du.

leftcenterrightdel

 

 
leftcenterrightdel
Các lực lượng chức năng nhanh chóng cho xe mở đường để đảm bảo giao thông đi lại.... 

Sau kiểm tra xả tràn hồ Ngàn Trươi  lãnh đạo huyện Vũ Quang đã đi kiểm tra tại một số hộ dân có nguy cơ sạt lở, yêu cầu chính quyền và người dân thực hiện nghiêm việc di dời người, tài sản đến nơi an toàn, tránh việc sạt lở gây thiệt hại về người.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực