Hội CCB Việt Nam: Xóa gần 20 nghìn nhà dột nát, xây hơn 13 nghìn nhà tình nghĩa cho hội viên

Thứ tư, 06/07/2022 16:45
(ĐCSVN) – Với nhiều hoạt động, các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã thực hiện hiệu quả phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.
Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 10 (khóa VI). Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 10 (khóa VI) tiến hành xem xét, thảo luận, đánh giá về các mặt công tác hội 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm đầu năm 2022, các cấp Hội đã chủ động, tích cực thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tiến hành; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đơn vị, địa phương trong điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác Hội. Cùng với sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên nước, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc; giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết- Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đáng chú ý, các cấp hội kịp thời tham mưu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch trong phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cử hàng trăm ngàn hội viên cựu chiến binh tham gia các tổ COVID-19 cộng đồng, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống đại dịch COVID-19, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Cụ thể, các cấp Hội đã thành lập hơn 5.700 tổ phòng, chống dịch ở cơ sở với gần 500 nghìn cán bộ, hội viên tham gia qua nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả như: “Cựu chiến binh chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, “Mỗi cựu chiến binh là một tuyên truyền viên tích cực phòng, chống COVID-19”, “Tổ xung kích cựu chiến binh áo trắng”…

Cùng với toàn dân tham gia phòng, chống COVID – 19, thời gian qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Tuy còn khó khăn, thử thách nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại do cựu chiến binh làm chủ vẫn chủ động sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, nộp thuế và đóng góp tài chính đầy đủ theo quy định. Hiện toàn Hội, có hơn 8.300 doanh nghiệp, gần 1.700 hợp tác xã, gần 3.500 tổ hợp tác, hơn 186 nghìn trang trại, gia trại… thu hút gần 775 nghìn lao động. Hằng năm, có hàng chục nghìn hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Với kết quả trên và cùng với các hoạt động như hỗ trợ vay vốn, đầu tư, hội viên giúp nhau giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo công ăn việc làm cho con em cựu chiến binh đã phần nào giúp đỡ, ổn định của hội viên cựu chiến binh trong qua cả nước. Qua đó, kết quả của phong trào cựu chiến binh giảm nghèo đã cơ bản đạt chỉ tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,01% vào đầu năm 2018, nay giảm còn 2,31%; tỷ lệ hộ cận nghèo cùng kỳ giảm từ 3,49% còn 2,42%; xóa được gần 20 nghìn nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên; xây hơn 13,3 nghìn căn nhà tình nghĩa trị giá hơn 506 tỷ đồng cho hội viên…

Cũng trong thời gian qua, các cấp Hội còn xây dựng, nhân rộng 1.750 mô hình Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường; ủng hộ gần 2 nghìn tỷ đồng, hơn 4,2 triệu ngày công và hơn 5,7 triệu m2 đất làm đường giao thông nông thôn; tham gia nâng cấp, duy tu hơn 26,7 nghìn km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; tham gia xây, sửa hơn 3 nghìn cây cầu, cống và gần 5,3 nghìn trường, lớp học, cơ sở văn hóa, thể thao; trồng hàng chục nghìn cây xanh, bảo vệ hàng chục nghìn héc-ta rừng…

Từ những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 10 đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội trong 6 tháng cuối năm 2022 là tiếp tục động viên hội viên phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Chế độ XHCN; động viên hội viên nêu cao tinh thần ý chí tự lực, tự cường, giúp  nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, phấn đấu giảm nghèo và làm giàu. Cùng với đó, phối hợp với Đoàn Thanh niên, các cơ quan giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…

Đồng thời, các cấp hội theo dõi, nắm chắc tình hình thời sự chính trị-xã hội trong, ngoài nước và trên địa bàn; tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, hội viên và vận động nhân dân. Tập trung hoàn thành tốt kế hoạch đại hội cấp huyện và tương đương còn lại trong tháng 7; đại hội cấp tỉnh, thành phố trong quý 3-2022 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII dự kiến tổ chức vào tháng 12/2022.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tiến hành bỏ phiếu bầu và phiếu tín nhiệm tại Hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Được ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp trong thời gian qua. Thượng tướng Nguyễn Văn Được cũng đề nghị Hội Cựu chiến binh các cấp cần chủ động hơn nữa trong phối hợp và tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện Quy định 212-QĐ/TW của Ban Bí thư nhằm từng bước thống nhất về tổ chức bộ máy, biên chế và tiêu chuẩn chức danh cho từng vị trí công tác.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được đề nghị các cấp hội chỉ đạo các tổ chức hội và hội viên bám sát các chương trình, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, tích cực tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào của Đảng, Nhà nước và địa phương trên các lĩnh vực. Trong đó, chủ động, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, tham gia công tác từ thiện, giúp đỡ hội viên và nhân dân theo khả năng của từng cấp hội.

Về công tác tổ chức Đại hội các cấp, tiến tới tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đề nghị chuẩn bị thật kỹ cho các nội dung cho Đại hội, nhất là việc chuẩn bị nhân sự phải được đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đúng quy trình…

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 10 (khóa VI) đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 5 đồng chí vào Ban Chấp hành. Tiến hành quy trình lấy phiếu giới thiệu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ mới. Đồng thời, lấy phiếu tín nhiệm đối với Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới./.

Lan Hương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực