Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo TƯ gương mẫu, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ

Thứ sáu, 09/09/2022 15:56
(ĐCSVN) - Đồng chí Lại Xuân Môn mong muốn Hội Cựu chiến binh cơ quan Ban Tuyên giáo TƯ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, gương mẫu, tiên phong trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; tích cực chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”...

 

leftcenterrightdel
Quang cảnh  Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 Hội Cựu chiến binh cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam; Trần Doãn Tiến, Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo điện tử ĐCSVN; cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện Hội CCB các cơ quan Trung ương trong Khối 487 và toàn thể hội viên Hội CCB cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội CCB cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương luôn phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc trên các mặt công tác; qua đó đã khẳng định rõ vị trí, vai trò của các Chi hội, Hội Cựu chiến binh, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Hội đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên cơ quan. Trong đó, cùng với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tổ chức tốt các hoạt động phong trào, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; luôn chủ động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên; tích cực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đáng chú ý, Hội CCB cơ quan đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo sự phấn khởi trong hội viên, như: Giao lưu với một số đơn vị quân đội thường trực chiến đấu; thăm lại chiến trường xưa và di tích lịch sử (Khu di tích K9, Khu di tích Tân Trào tỉnh Tuyên Quang, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Trường Sơn, Khu tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc...) nhằm ôn lại truyền thống cách mạng, thăm hỏi, tri ân người có công, gia đình cách mạng, gia đình chính sách. Đặc biệt, Hội đã phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức một số chương trình giao lưu nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước như: kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3/2); kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19/5); kỷ niệm Ngày Quốc khánh (2/9)…

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội CCB cơ quan còn triển khai được nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, như: Phối hợp cùng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vận động các doanh nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ gần 50 nhà tình nghĩa, hơn 300 sổ tiết kiệm tình nghĩa, gần 1000 suất quà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong các chương trình Màu Hoa Đỏ, Xuân Trường Sa, Tết Độc Lập…trị giá hàng tỷ đồng. Phối hợp với Ban Chấp hành các Hội CCB các ban của Đảng như: Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, TTXVN… và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Hội CCB Khối 487 đi thăm các chiến trường xưa, dâng hương các nghĩa trang liệt sĩ tại Vị Xuyên, Hà Giang và tặng 10 nhà tình nghĩa, gần 100 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn tỉnh Hà Giang; giao lưu với cán bộ, chiến sĩ một số đơn vị và trao tặng 01 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách (Quân khu 2); tặng các suất học bổng cho các học viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên học tốt tại Trường sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan chính trị (Bộ Quốc phòng).

Bên cạnh đó, Hội CCB cơ quan đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương và Đoàn Thanh niên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trao tặng 9 bộ máy tính, 100 chiếc ba lô, 4000 tập vở cùng 50 suất phần thưởng động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó tại 2 huyện Yên Minh và Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang). Đáng chú ý, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, Hội đã vận động Đoàn Thanh niên cơ quan huy động được gần 200 triệu đồng để xây tặng điểm trường mầm non Suối Thầu, tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang và các hoạt động trao tặng quà cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội. 

Cũng trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội CCB cơ quan, hội viên CCB trong cơ quan có nhiều tích cực hoạt động thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức… Nổi bật, trong nhiệm kỳ qua đã có hơn 30 bài viết của hội viên về nghiên cứu học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đóng góp ý kiến vào các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng… Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch Hội có tác phẩm báo chí đoạt giải A giải Búa liềm vàng; đồng chí Chủ tịch Hội đoạt giải cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ I, năm 2021-2022"…

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phấn đấu 100% hội viên tham gia học tập, quán triệt sâu sắc các nội dung nghị quyết, chỉ thị, quy định mới của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là những nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; 100% các Chi hội, Hội CCB Ban Tuyên giáo Trung ương đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh xuất sắc” và 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ từ lao động tiên tiến trở lên, trong đó 75% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hội viên Hội CCB…

Hằng năm, Hội CCB cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phấn đấu tổ chức ít nhất 1 hoạt động về nguồn kết hợp tập huấn, giáo dục truyền thống lịch sử của Quân đội và của ngành Tuyên giáo; có các hoạt động đền ơn đáp nghĩa cho các gia đình hội viên thuộc diện chính sách thương binh, liệt sĩ của cơ quan và một số cơ quan, đơn vị vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Hội CCB cơ quan đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đánh giá những kết quả công tác của Hội CCB cơ quan đạt được trong thời gian qua là rất đáng trân trọng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ mới.

Trao đổi một số vấn đề về tình hình thế giới, khu vực, chia sẻ về những hạn chế, khó khăn, thuận lợi và thách thức đặt ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn Hội CCB cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, gương mẫu, tiên phong trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với các nội dung thiết thực, hiệu quả. Cán bộ, hội viên gương mẫu trong công tác, sinh hoạt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tầm nhìn chiến lược, tham mưu có hiệu quả về công tác tư tưởng, chính trị, đạo đức; có lối sống trong sáng, tích cực trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; không ngừng, thường xuyên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức khoa học kỹ thuật, công tác quản lý…

Đồng chí Lại Xuân Môn mong muốn, Hội CCB Cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, làm tốt hơn nữa công tác nghĩa tình đồng đội, công tác nhân đạo, từ thiện, động viên, chia sẻ với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn và với cộng đồng, tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa. Bên cạnh đó, thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; chủ động, sáng tạo tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng cơ quan an toàn vững mạnh, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đi đầu trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Hội CCB cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được, đồng thời mong muốn thời gian tới, Hội CCB cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quán triệt, nắm vững và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị hàng đầu của CCB Việt Nam là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, mỗi cán bộ, hội viên CCB Tuyên giáo Trung ương cần thực hiện thật tốt nội dung trong Kết luận số 01 KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết, Kết luận Trung ương 4 (khóa XII và XIII) đề ra. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân người có công với cách mạng, các hoạt động tình nghĩa; tập trung xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chú trọng bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện cán bộ, hội viên giữ vững phẩm chất, nâng cao năng lực công tác, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo cùng Ban Chấp hành Hội CCB cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khóa mới tặng hoa chia tay đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội CCB không tham gia tái cử nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội CCB cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã bầu đồng chí Nguyễn Công Dũng, Uỷ viên Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Ban Tuyên giáo Trung ương khoá II tiếp tục làm Chủ tịch Hội CCB Ban Tuyên giáo Trung ương khóa III và bầu đồng chí Nguyễn Thế Hưởng làm Phó Chủ tịch Hội khoá III, nhiệm kỳ 2022 -2027./.

Tin, ảnh: Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực