Hội cựu chiến binh huyện Yên Mô, Ninh Bình: tích cực tham gia phát triển kinh tế

Thứ tư, 06/01/2010 15:27

Nhằm giúp hội viên sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, Hội CCB huyện Yên Mô (Ninh Bình) phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh, trong huyện tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi và định hướng cho hội viên lựa chọn những mô hình sản xuất, chăn nuôi phù hợp.

Nhiều CCB tham gia trồng cây vụ đông, nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích canh tác. Ảnh minh họa.

Chúng tôi có dịp đến thăm trang trại tổng hợp của cựu chiến binh (CCB) Phạm Xuân Thuỷ, hiện là Phó Chủ tịch Hội CCB xã Yên Thái, huyện Yên Mô.

Ông Thủy cho biết: Sau khi xuất ngũ, trở về quê hương, ông bắt tay vào phát triển kinh tế gia đình bằng việc xây dựng trang trại tổng hợp, nhưng do không có vốn nên quy mô nhỏ, không có điều kiện áp dụng tiến bộ khoa học, đầu tư các giống cây, con có giá trị, do vậy hiệu quả kinh tế chưa cao.

Từ khi được Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho vay thông qua hoạt động tín chấp của Hội CCB, ông được vay 25 triệu đồng đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất với mô hình lúa + cá và chăn nuôi gia cầm. Hiện nay, gia đình ông có trên 3.000 m2 nuôi cá, hơn 1 ha lúa + cá và 200 con ngan đẻ. Thu nhập hàng năm đã đạt trên 50 triệu đồng.

Cũng như nhiều đồng đội khác, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, CCB Vũ Hồng Thái (xã Khánh Thượng) đã mạnh dạn xây dựng cơ sở sản xuất gạch đất nung, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho gia đình và nhiều lao động nông nhàn tại địa phương. Hưởng ứng chương trình hành động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi ông đã chuyển đổi cơ sở sản xuất gạch thành trang trại nuôi cá, vịt đẻ, ngan lai, bò sinh sản.

Cùng với phát triển chăn nuôi, ông còn động viên gia đình phát triển cây trồng vụ đông, mỗi năm gieo trồng từ 10 - 15 mẫu cây vụ đông các loại. Bên cạnh đó, ông đầu tư mua máy gieo hạt phục vụ nhân dân trong vùng gieo trồng hàng trăm mẫu đậu tương mỗi năm... Hiện gia đình ông có thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng/năm.

Ông Đỗ Xuân Chúc, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Yên Mô cho biết: Trong những năm qua, Hội CCB Yên Mô đã làm tốt công tác uỷ thác cho vay, tạo điều kiện cho các hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Đến nay, các cấp Hội đã tín chấp cho 2.765 hộ hội viên vay với số dư nợ từ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 24 tỷ đồng, trong đó dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo đạt trên 6 tỷ đồng, cho vay học sinh, sinh viên trên 8 tỷ đồng, cho vay kinh doanh trên 5 tỷ đồng...

Để hoạt động uỷ thác cho vay có hiệu quả và hội viên có thể vay vốn nhanh nhất, ngay từ thời điểm bắt đầu triển khai chương trình, Hội đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Mô tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ, phổ biến các nội dung và chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động vay vốn ưu đãi cho các cán bộ cơ sở làm công tác cho vay uỷ thác.

Hướng dẫn thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn, khuyến khích các hộ nông dân nghèo tham gia để được vay vốn sản xuất, kinh doanh, đến nay đã thành lập được 78 tổ tiết kiệm và vay vốn. Bên cạnh đó, Hội CCB huyện phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập trung giải quyết tốt các vấn đề vướng mắc về thủ tục vay vốn cho các đối tượng.

Từ năm 2004 đến nay, Hội đã tổ chức 25 buổi tham quan các mô hình làm kinh tế giỏi, học tập kinh nghiệm chuyển giao khoa học kỹ thuật; 4 lớp dạy nghề làm nấm, vặn cún rơm; tổ chức 29 buổi tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động cho trên 3.650 lượt cán bộ, hội viên. Do vậy, đã tạo điều kiện và đưa nhiều con em hội viên đi lao động có thời hạn tại Đài Loan, Malaysia và một số nước khác.

Năm 2009, Hội đã tổ chức 19 buổi chuyển giao kỹ thuật trồng lúa cao sản và ngô ngọt cho 1.215 hội viên, dạy nghề vặn cún rơm cho 40 lao động tại xã Khánh Thịnh và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động.

Hội CCB Yên Mô còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các hội viên phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, vướng mắc để phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó mà những đồng vốn ưu đãi của Nhà nước được các hội viên sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực