Hội Nông dân Việt Nam có thêm nữ Phó Chủ tịch

Thứ tư, 22/06/2022 11:00
(ĐCSVN) - Tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VII), đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngày 22/6 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VII) đã họp Hội nghị lần thứ 9. 

Tại Hội nghị, 100% đại biểu đã bỏ phiếu thống nhất bầu bổ sung đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và bầu giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội khoá VII.

Tân Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tin tưởng, giao phó trọng trách.

"Đây là nhiệm vụ rất mới, môi trường hoạt động rất mới đối với bản thân tôi. Tôi sẽ tiếp tục học tập và nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và trực tiếp là đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phân công. Tôi xin quyết tâm phấn đấu, đổi mới sáng tạo ở cương vị mới được giao để hoàn thành nhiệm vụ", Phó Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân nói.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn (thứ 3 từ phải qua) và các Phó Chủ tịch tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân

Trước đó ngày 26/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý cho đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh; chỉ định đồng chí tham gia Đảng đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023 giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội Nông Việt Nam Cao Xuân Thu Vân sinh ngày 06/5/1970

Quê quán: Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Trình độ: Cử nhân Luật; Tiến sỹ Quản lý giáo dục

Đồng chí từng trải qua các chức vụ: Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Bí thư Thành ủy Bạc Liêu; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực