Hơn 64 vạn cử tri Hòa Bình tham gia Ngày hội non sông

Chủ nhật, 23/05/2021 17:53
(ĐCSVN) - Hòa chung không khí của Ngày hội non sông - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng 23/5, hơn 64 vạn cử tri tỉnh Hòa Bình đã tham gia thực hiện quyền làm chủ của mình với quyết tâm cao nhất bầu đúng, bầu đủ và tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, toàn tỉnh Hòa Bình có 1.279 khu vực bỏ phiếu với 638.315 cử tri. Trong đó, có 323.277 cử tri nữ, 315.038 cử tri nam. Bằng lá phiếu của mình, các cử tri lựa chọn và bầu ra 6 ĐBQH, 58 đại biểu HĐND tỉnh, 333 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.322 đại biểu HĐND cấp xã.

Cũng như nhiều tỉnh, thành trên cả nước, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh Hòa Bình diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi cả nước đang căng mình, gắng sức phòng, chống dịch COVID-19. Với mục tiêu kép "vừa phòng chống dịch, vừa tổ chức bầu cử", cử tri và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã hướng về ngày bầu cử với niềm hân hoan, tin tưởng, đoàn kết và đồng lòng, gửi trọn niềm tin trong từng lá phiếu.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình, tính đến 13 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh Hòa Bình có 624.910 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 96,86%; có 57/151 xã đã bầu cử xong, đạt tỷ lệ 37,75% trên tổng số xã; 867/1.279 khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 67,79%.

Các điểm bầu cử bầu cử, bỏ phiếu bầu cử đã nghiêm túc thực hiện quyền bầu cử của mình, tuân thủ tốt việc phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc bầu cử diễn ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình:

Đúng 7h sáng 23/5, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Hòa Bình đã dự khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại Đơn vị bầu cử số 5, phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình).
Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiêm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình thực hiện bỏ phiếu và kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
 

Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình và các thành viên đoàn kiểm tra công tác số 10 Uỷ ban bầu cử tỉnh Hòa Bình tham gia bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu


Cũng trong sáng 23/5, hơn 64 vạn cử tri tại các địa phương trong toàn tỉnh Hòa Bình đã đi thực hiện quyền làm chủ, bầu ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
 Tất cả cử tri đến các khu vực bầu cử đều được kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn
 Tại các khu vực bầu cử, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 được tăng cường, cử tri nghiêm túc chấp hành "5K" theo quy định
Cử tri cao tuổi nhất Là Văn Lầm, 99 tuổi, khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong bỏ phiếu bầu cử

Cử tri đồng bào Thái ở xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu 

. Cử tri đồng bào Mông ở xã Hang Kia, huyện Mai Châu thực hiện bỏ phiếu 

Khu vực bỏ phiếu cho người cách ly tập trung 

Điểm phong toả tổ 15 thuộc đơn vị bầu cử số 7, phường Đồng tiến, thành phố Hòa bình được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho cử tri thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiêm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Yên Thủy
 
Qua kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Kim Bôi,  đến 11 giờ sáng ngày 23/5, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu của huyện Kim Bôi đạt 96,64% 
 

Minh Tùng - Vương Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực