Khai mạc Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X

Thứ ba, 24/08/2021 10:24
(ĐCSVN) - Ngày 24/8, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) với nhiều nội dung quan trọng trong đó có công tác nhân sự của UBND Thành phố.

 Kỳ họp thứ hai HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 24/8
Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành Phong Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã dành một phút để tưởng niệm các bệnh nhân đã mất vì COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và trong cả nước.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ chia sẻ tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục có diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố. Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh, đây là giai đoạn khó khăn chưa từng có đối với hệ thống chính trị và Nhân dân Thành phố. Thành phố đã căng mình những ngày qua để chống lại sự tàn phá khủng khiếp của đại dịch COVID-19. Với sự lãnh đạo của Trung ương, Chính phủ, sự đồng hành, hỗ trợ của các tỉnh thành bạn, sự cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng từ cử tri, đồng bào, chúng ta đã có những bước đi hợp lý và chuẩn bị cho giai đoạn quyết định.

Chủ tịch HĐND Thành phố tin tưởng rằng, với sự quyết tâm và chung sức đồng lòng, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch nguy hiểm, diễn biến phức tạp, khó lường này.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho biết, do "yêu cầu cấp thiết" về công tác cán bộ và một số tờ trình về công tác phòng chống dịch, HĐND TP Hồ Chí Minh quyết định triệu tập kỳ họp thứ 2 này.

Tại Kỳ họp này, HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện công tác cán bộ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy nhằm kiện toàn nhân sự của UBND TP Hồ Chí Minh đảm bảo theo quy định. Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ xem xét thông qua chương trình hoạt động giám sát của HĐND TP Hồ Chí Minh năm 2022; thông qua các tờ trình về: Công tác phòng chống dịch; Ban hành nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; Bổ sung biên chế với UBND quận thực hiện chính quyền đô thị; Tờ trình về huy động vốn để đầu tư chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển cho ngân sách TPHCM - Chương trình 2 theo phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ; Mức trả thù lao để đọc, xem, nghe và kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu; quy định mức chi xây dựng quy chuẩn địa phương tại thành phố...

Sở Giáo dục - đào tạo Thành phố cũng sẽ báo cáo kết quả năm học 2020-2021 và công tác chuẩn bị cho năm học 2021-2022.

Theo chương trình làm việc, dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong buổi sáng nay./.

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực