Khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang trong thực hiện công tác dân vận của Đảng

Thứ tư, 10/01/2024 20:55
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: phối hợp thực hiện công tác dân vận với lực lượng vũ trang là một nhiệm vụ trọng tâm, nhằm phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong thực hiện công tác dân vận của Đảng, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết, góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị.
Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực
Ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị. 

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Công an và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác năm 2024.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng; Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Gấu chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Công an tiếp tục duy trì và triển khai đồng bộ, toàn diện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và từng địa phương.

Nổi bật, các cơ quan đã tiếp tục cụ thể hóa, ban hành và triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở; hướng dẫn đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong toàn ngành…

Thông qua thực hiện chương trình phối hợp, các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo công tác dân vận, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tổ chức hàng trăm đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong đấu tranh, phản bác các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tình hình xảy ra trên địa bàn trọng điểm, hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ để tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã nâng cao khả năng phối hợp giải quyết vụ việc từ cơ sở, nhất là trên địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục sự cố, dịch bệnh; nâng cao đời sống nhân dân gắn với củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc…

Tiêu biểu, trong năm qua, Quân đội tham gia giúp nhân dân hơn 1 triệu ngày công; tu sửa, nâng cấp gần 5.500km đường nông thôn, kênh mương thủy lợi; chăm sóc, thu hoạch gần 1.900 ha hoa, màu; xây, sửa 853 trường học; thăm, tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho gần 150.000 đối tượng/3,5 tỷ đồng; ủng hộ các quỹ của địa phương hơn 9,8 tỷ đồng...

Cùng với đó, nhận 402 con nuôi đồn biên phòng, con nuôi ngư dân; tặng sách vở, đồ dùng học tập trị giá trên 30 tỷ đồng; mở 64 lớp tình thương, xoá mù chữ và phổ cập giáo dục cho hơn 1.800 lượt người. Hỗ trợ hơn 69.000 quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gần 63 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng gần 3.000 nhà đồng đội, nhà cho người nghèo, nhà đại đoàn kết vùng tôn giáo, trị giá hơn 268 tỷ đồng. Ngoài ra, duy trì hoạt động kết nghĩa với 10.489 cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội; 310 cụm dân cư hai bên biên giới…

Các đơn vị thuộc Bộ Công an như: Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vận động được 03 tấn gạo tặng 100 hộ dân có hoản cảnh khó khăn trên địa bàn 02 tỉnh Hà Giang và Lào Cai; Cục Tổ chức cán bộ hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội năm 2023 gần 63 tỷ đồng; Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng, trong đó nổi bật là tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023” với tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia chương trình tình nguyện mùa đông, xuân biên cương, tháng Ba Biên giới - Biên cương tổ quốc tôi, tổ chức lễ khánh thành, gắn biến công trình và bàn giao công trình điểm trường mầm non Túng Tẩu với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng; Công an các tỉnh, thành đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội trị giá hàng tỷ đồng…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: công tác nắm tình hình nhân dân có nơi, có lúc chưa sâu sát, nhất là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết một số vụ việc xảy ra tại cơ sở có lúc chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa địa phương và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn trong tổ chức tuyên truyền, xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” chưa đồng bộ...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những kết quả đạt được, đồng thời phân tích một số hạn chế trong phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2023 và đề xuất bổ sung nhiệm vụ, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả hơn Chương trình phối hợp công tác trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Ban Dân vận Trung ương luôn xác định, phối hợp thực hiện công tác dân vận với lực lượng vũ trang là một nhiệm vụ trọng tâm.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Ban Dân vận Trung ương luôn xác định, phối hợp thực hiện công tác dân vận với lực lượng vũ trang là một nhiệm vụ trọng tâm, nhằm phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong thực hiện công tác dân vận của Đảng, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết, góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phối hợp trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sỹ, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang; tăng cường tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về công tác dân vận.

Đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc trong nhân dân để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả, không để xảy ra "điểm nóng" gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cốt cán trong các tôn giáo trong tuyên truyền, vận động định hướng dư luận xã hội, đấu tranh ngăn chặn các đối tượng phản động, phần tử xấu kích động, móc nối, lôi kéo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, gây rối, mất ổn định an ninh, chính trị.

Cùng với đó, thường xuyên, liên tục chủ động phối hợp trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là trên các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới, khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo tôn giáo.

Đồng chí Phạm Tất Thắng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác cải cách hành chính cũng như đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; thực hiện có hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; đổi mới nội dung, hình thức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận…/.

Tin, ảnh: Minh Chính

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực