Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc tại Kiên Giang

Thứ sáu, 05/08/2022 17:04
(ĐCSVN) - Nhằm xây dựng Ðề án Tổng kết NQTW 8 khóa XI, Trung ương đã thành lập các đoàn khảo sát làm việc với một số tỉnh, thành phố trong cả nước để khảo sát tình hình, kết quả thực hiện NQTW8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngày 5/8, Ðoàn Khảo sát của của Tổ Biên tập xây dựng Ðề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” (NQTW 8 khóa XI), do Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Tổ trưởng Tổ Biên tập làm Trưởng đoàn đến làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang để khảo sát tình hình kết quả thực hiện NQTW 8 khóa XI tại địa phương này. 

Quang cảng buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; một số Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang và lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Tại buổi làm việc, tỉnh Kiên Giang đã trình bày báo cáo kết quả 10 năm thực hiện NQTW 8 khóa XI tại tỉnh Kiên Giang. Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Ðảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Tỉnh ủy, HÐND và UBND tỉnh tổ chức quán triệt thực hiện NQTW 8 khóa XI đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong hệ thống chính trị và Nhân dân được nâng lên. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền.

Việc kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh từng bước được gắn kết chặt chẽ, đạt kết quả quan trọng. Tiềm lực quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự xã hội được và chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; lực lượng vũ trang được xây dựng ngày càng chính quy, vững mạnh, năng lực, trách nhiệm của cán bộ được nâng lên. Công tác đối ngoại được tăng cường, mở rộng, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh.  

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng đánh giá cao kết quả thực hiện NQTW 8 khóa XI trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết: Nhằm xây dựng Ðề án Tổng kết NQTW8 khóa XI, Trung ương đã thành lập các đoàn khảo sát làm việc với một số tỉnh, thành phố trong cả nước để khảo sát tình hình, kết quả thực hiện NQTW8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết quả khảo sát là cơ sở để xây dựng Dự thảo nội dung báo cáo để tham mưu Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện NQTW 8 khóa XI.

Ðồng chí Đỗ Thanh Bình -  Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy  khẳng định, thời gian tới, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, tỉnh tiếp tục xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh vững mạnh…/. 

Tin, ảnh: Phương Vũ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực