“Khát vọng, bản lĩnh, sáng tạo, tiên phong, phát triển”

Thứ ba, 09/08/2022 22:06
(ĐCSVN) - Với tinh thần Tuổi trẻ Đồng Tháp “Khát vọng, bản lĩnh, sáng tạo, tiên phong, phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 khai mạc vào sáng ngày 09/8. Đây là Đại hội được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn làm đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp tỉnh Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
 Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Đại hội.

Gần 13 nghìn đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp

Hiện nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 2.727 chi đoàn, 167 chi đoàn cơ sở, 249 đoàn cơ sở với 55.642 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn đã giới thiệu 12.703 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, trong đó kết nạp 4.784 đảng viên mới, đạt 69,04% chỉ tiêu so với tổng số đảng viên được kết nạp của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp. 

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện 15 công trình thanh niên cấp tỉnh, 215 công trình thanh niên cấp huyện, 2.124 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; có 02 công trình được công nhận là công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc: “Vành đai xanh biên giới - Triệu cây xanh bảo vệ môi trường” và “Xây dựng 40 cây cầu giao thông nông thôn”.

Các cấp bộ Đoàn tập trung hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi neo đơn, tiếp sức đến trường, tiếp sức người bệnh. Nổi bật, có hơn 627 đội hình tình nguyện với 6.842 tình nguyện viên, trong đó có 306 đội với 4.563 thành viên do tổ chức Đoàn, Hội các cấp thành lập xung kích tham gia công tác phòng, chống COVID-19, với nhiều mô hình như: Đội hình Phòng tuyến áo xanh, Shipper áo xanh, Ngân hàng thiết bị học tập, Người em của Đoàn, “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình lan tỏa yêu thương”, Hành trình “Hạt gạo nghĩa tình”, Chuyến xe bán hàng lưu động, Gian hàng 0 đồng, Phiên chợ 0 đồng, đội hình hỗ trợ truy vết, test cộng đồng, tiêm vắc xin, trực khu cách ly, khu điều trị, thu hoạch và tiêu thụ nông sản...

Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, đoàn viên, thanh niên tỉnh Đồng Tháp đã đề xuất hơn 67.706 ý tưởng, sáng kiến được đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Hơn 1.600 ý tưởng sáng tạo được các cấp bộ Đoàn hỗ trợ ứng dụng vào thực tiễn, mang đến lợi ích thiết thựccho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

Chuyến xe 0 đồng của đoàn viên xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông

Tham gia chuyển đổi số, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Sở Thông tin và Truyền thông, ra mắt “Đội hình tham vấn chuyển đổi số” cấp tỉnh, triển khai thành lập các “Tổ chuyển đổi số cộng đồng” trên toàn tỉnh, tiến hành tập huấn về chuyển đổi số, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên, người dân tham gia tiếp cận các hoạt động công nghệ, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt.

Các hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên được thể hiện thông qua việc phát động các cuộc thi khởi nghiệp ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Tỉnh đoàn phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức hơn 250 buổi tập huấn, tọa đàm, sinh hoạt các câu lạc bộ khởi nghiệp. Duy trì hoạt động có hiệu quả các Câu lạc bộ Khởi nghiệp, Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế và các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên.

Nổi bật, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức 05 Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp thu hút 477 ý tưởng, dự án tham gia. Qua đó, định hướng, hỗ trợ cho 32 dự án tham gia tốt và đạt giải cao trong các cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập và đưa vào hoạt động Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, với số vốn ban đầu 1,7 tỷ đồng.

39 đồng chí trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá XI

 Bầu BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022- 2027.

Nội dung quan trọng tại phiên làm việc này đó là bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp, khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh đoàn khóa XI.

Đại hội đã bầu 39 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp, khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ban Chấp hành khóa mới có 10 đồng chí là nữ, có 09 đồng chí trình độ chuyên môn Thạc sĩ, còn lại có trình độ Đại học; 22 đồng chí có lý luận chính trị Cao cấp; 20 đồng chí tái cử.

Đại hội bầu đồng chí Huỳnh Minh Thức - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe tham luận về vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Cao Lãnh trong công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; phong trào sáng tạo trẻ của huyện Hồng Ngự.

Ban Chấp hành khóa XI đã tiến hành họp phiên họp thứ nhất để bầu chọn ra Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ những Ủy viên Ban Chấp hành mới được trúng cử; đảm bảo đủ trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị để lãnh đạo, điều hành hiệu quả cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong nhiệm kỳ mới./.

Tin, ảnh: Nguyệt Ánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực