Khi ý Đảng hợp lòng dân

Thứ năm, 07/01/2010 16:55

Sau một thời gian thực hiện điểm, đến nay mô hình “Công tác dân vận khéo” và thành lập tổ Dân vận ở khu dân cư tại Bắc Ninh đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng của các tổ chức cơ sở Đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Sỹ -Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Trao kỷ niệm chương”Vì sự nghiệp công tác dân vận” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào.  

Toàn tỉnh Bắc Ninh có 126 xã, phường, thị trấn, 726 khu dân cư, 2 đơn vị quân đội, 1 đơn vị công an tham gia xây dựng mô hình “Công tác dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như: Phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách... bước đầu đã phát huy quyền làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào ổn định tình hình, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Những kết quả trên khẳng định mô hình “Công tác dân vận khéo” và thành lập tổ Dân vận ở khu dân cư là chủ trương đúng, phù hợp với nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Dưới đây là một số điển hình.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh-Xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam.

Ban Dân vận của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ có 2 cán bộ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành tỉnh, đồng thời chỉ đạo cán bộ dân vận các Ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố chủ động nắm tình hình nhân dân về mọi mặt. Với các điểm nảy sinh vấn đề phức tạp, cán bộ trong Ban trực tiếp đến với người dân để “Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin” kiên trì tuyên truyền vận động làm “mềm” mối quan hệ giữa nhân dân với lực lượng quân đội; với cấp uỷ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các địa phương.

Công tác dân vận còn được lồng ghép vào các hoạt động như: Các đợt huấn luyện dân quân tự vệ hàng năm đều tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, viết bài tuyên truyền phát trên hệ thống truyền thanh địa phương, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giúp dân như làm đường giao thông, làm thuỷ lợi giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Sau đợt huấn luyện, mỗi dân quân trở về cuộc sống thường ngày là những hạt nhân làm công tác dân vận ở địa phương. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh còn phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn (Trường Sĩ quan chính trị, Lữ đoàn Công binh 229, Trung đoàn Phòng không 284...) làm công tác dân vận trong các đợt dã ngoại về các địa bàn nông thôn xa trung tâm, thực hiện 3 cùng với người dân, giúp nhân dân thu hoạch lúa, làm thuỷ lợi, sửa sang nhà cửa... Qua đó đã xây dựng được hình ảnh đẹp về lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam trong tâm thức người dân.

Minh Đạo- Vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Là một xã nghèo của huyện Tiên Du, nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn, công tác dân vận của Đảng bộ xã tập trung vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, đưa khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị sản xuất, tích cực tham gia các phòng trào thi đua yêu nước. Cùng với tuyên truyền vận động nhân dân, Đảng uỷ xã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, từng bước phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đồng thời phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã phát huy được vai trò của cán bộ, đảng viên, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng… Trong năm 2008, toàn xã huy động được 14 triệu đồng quỹ Ngày vì người nghèo, hơn 40 triệu đồng xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết và hàng chục triệu đồng quỹ Đền ơn đáp nghĩa. UBND xã đạt công sở văn hoá, 2/2 khu dân cư tiến tiến, 1.045 gia đình đạt gia đình văn hoá...

Khu phố Rạp Hát - điển hình về phòng chống tệ nạn xã hội ở cơ sở

Khu phố Rạp Hát phường Vệ An (thành phố Bắc Ninh) tuy nhỏ nhưng có đến 2 tụ điểm mại dâm, nhiều thanh niên mắc nghiện ma tuý, một số nhiễm HIV. Tình trạng cờ bạc, số đề dù nhỏ lẻ cũng góp phần làm cho an ninh trật tự trong khu phố thêm phức tạp. Bên cạnh đó tình trạng trộm cắp tài sản công dân do đối tượng nghiện ma tuý hoành hành luôn là những lo lắng thường nhật trong nhân dân. Trước tình hình đó cùng với chủ trương thành lập Tổ dân vận ở khu dân cư và triển khai mô hình “Công tác dân vận khéo”, Chi bộ khu phố đã xây kế hoạch chỉ đạo hoạt động của mô hình dân vận khéo, đồng thời tham mưu và đề nghị Đảng uỷ phường ra quyết định thành lập Tổ Dân vận khéo của khu phố, với 13 thành viên. Đồng chí Bí thư Chi bộ làm tổ trưởng, Trưởng khu phố, Trưởng ban Công tác mặt trận làm tổ phó, trưởng các đoàn thể, tổ trưởng tổ dân cư tham gia thành viên. Tổ Dân vận đã xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung trọng tâm “Công tác dân vận khéo” hàng năm, trong đó năm 2009 tập trung vào phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ Dân vận đã tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các hộ nhân dân đăng ký tham gia phong trào toàn dân giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Mọi người đều có trách nhiệm phát hiện, theo dõi, khuyên nhủ, can ngăn, tố giác những phần tử xấu, những đối tượng chưa ngoan được đưa ra kiểm điểm tại tổ dân cư. Hai chủ chứa mại dâm đã được mời đến để lãnh đạo khu nhắc nhở, khuyên can, yêu cầu làm cam kết không tái phạm. Đồng thời Chi bộ đề nghị Đảng uỷ, chính quyền phường tổ chức cuộc họp chuyên đề với cấp uỷ Chi bộ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân khu phố, tham mưu với Đảng, chính quyền phối hợp cùng lực lượng công an phường, thành phố kiên trì chốt chặn, theo dõi kết hợp với vận động thuyết phục để vô hiệu hoá các tụ điểm mại dâm, cờ bạc, số đề... Hai tụ điểm mại dâm đã ngừng hoạt động, tình trạng cờ bạc, số đề đã giảm hẳn, nạn trộm cắp tài sản công dân cơ bản được giải quyết. Để giúp những kẻ lầm lỡ dứt bỏ với những hành vi xấu, Tổ Dân vận đã tham mưu với lãnh đạo khu phố thực hiện nhiều biện pháp giúp đỡ các gia đình khó khăn có người mắc tệ nạn xã hội như xét cho vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống; vận động quyên góp ủng hộ những đối tượng tệ nạn xã hội mắc bệnh hiểm nghèo không may qua đời hoặc bị tai nạn đột xuất.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực