Khơi dậy lòng yêu nước, tiềm năng lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân lao động

Thứ ba, 03/01/2023 20:23
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, thông qua các hoạt động ý nghĩa, các cấp công đoàn Thủ đô đã khơi dậy lòng yêu nước, tiềm năng lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân lao động góp phần xây dựng Thủ đô mạnh về kinh tế, vững về chính trị, phát triển về văn hóa xã hội.

Ngày 3/1, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2023. 

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Năm 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô đã nỗ lực, vượt khó, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để triển khai hiệu quả mọi mặt công tác và đã đạt được những kết quả tích cực.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã đẩy mạnh thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp với nhiều điều khoản cao hơn so với quy định của pháp luật, ký mới được 1.580 bản thỏa ước lao động tập thể, đạt 351% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao; tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần với số tiền trên 200 tỷ đồng; Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã giải quyết cho 1.997 đoàn viên, công nhân viên chức lao động; các cấp Công đoàn Thủ đô đã chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua với trên 56.500 “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, 1.655 “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải ghi nhận, trong năm 2022, hoạt động Công đoàn thành phố Hà Nội đã kế thừa những hoạt động đặc trưng, thấm sâu trong lòng người lao động. Các nhiệm vụ có độ khó cao được triển khai quyết liệt, đạt kết quả khả quan như công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở… góp phần cùng thành phố tạo ra kỳ tích phục hồi và phát triển kinh tế năm 2022.

Đồng chí Trần Thanh Hải đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục hướng về cơ sở; thôi thúc người lao động tự nguyện đến với tổ chức Công đoàn và là nền tảng để Công đoàn thành phố phấn đấu tăng thêm 129.430 đoàn viên trong năm 2023, góp phần cùng cả nước hướng đến mục tiêu 12 triệu đoàn viên, xứng đáng là một trong ba đơn vị xuất sắc nhất cả nước năm 2022.

Biểu dương, ghi nhận những kết quả triển khai phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai trong năm 2022, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, thông qua các hoạt động ý nghĩa, các cấp công đoàn đã khơi dậy lòng yêu nước, tiềm năng lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân lao động nhằm động viên công nhân viên chức lao động đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Thủ đô mạnh về kinh tế, vững về chính trị, phát triển về văn hóa xã hội.

8 cụm thi đua của Liên đoàn Lao động thành phố ký kết giao ước thi đua 2023 

Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị các cấp công đoàn cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động; bám sát chủ trương đã nêu tại Nghị quyết số 23-NQ/TƯ ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng của hoạt động công đoàn Thủ đô; gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các cuộc vận động của thành phố, thực hiện chủ đề năm 2023 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ cương, kỷ luật, ý thức, trách nhiệm đối với công việc được giao.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, quyết tâm lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng hiệu quả cao nhất; phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức do dịch COVID-19, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; ổn định việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động.

Theo kế hoạch, việc phát động phong trào thi đua đợt 1 (từ tháng 01/01 - 30/6/2023) với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp"; đợt 2 (từ 01/7 - 31/12/2023) với chủ đề "Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023"./.

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực