Khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thứ tư, 13/01/2010 10:12

Ngày 12/1, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những thành tích trong quá trình tổ chức, thực hiện Cuộc vận động.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Qua 10 năm thực hiện, Cuộc vận động người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” ngày càng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn và đã thu được nhiều kết quả thiết thực. Cuộc vận động đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức rèn luyện tu dưỡng, giữ vững phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người cán bộ công chức, viên chức trung thành với Đảng, Nhà nước, gương mẫu trước quần chúng nhân dân, tận tụy với công việc, sáng tạo trong lao động và công tác gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần thiết thực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị... Tuy nhiên, việc thực hiện Cuộc vận động còn bộc lộ những thiếu sót, hạn chế, chưa khơi dậy và phát huy hết tiềm năng, sức mạnh của mỗi cá nhân, tập thể; hiệu quả của Cuộc vận động ở một số nơi chưa rõ nét, chưa xây dựng được nhiều tấm gương điển hình tiên tiến…

Để Cuộc vận động tiếp tục được phát triển cả bề rộng, chiều sâu, đồng chí Đặng Ngọc Tùng đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung của Cuộc vận động tới cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ đó xây dựng thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, hăng hái phấn đấu trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn. Công đoàn Viên chức Việt Nam cần từng bước hoàn thiện các nội dung, tiêu chí của Cuộc vận động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; cần xác định rõ các tiêu chí phù hợp cho từng nội dung “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, tạo cơ sở thuận lợi cho việc triển khai đến từng đối tượng. Cần tạo ra sự thống nhất trong chỉ đạo của các cấp công đoàn, tiến hành đồng thời với việc tổ chức, động viên cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, đề cao kỷ cương, kỷ luật trong mỗi đơn vị…

Hội nghị đã xác định những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Cuộc vận động trong thời gian tới, trong đó tập trung làm tốt công tác chỉ đạo, đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động của Công đoàn viên chức các cấp, gắn với cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với điều kiện mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn. Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động, gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, phát hiện, khuyến khích nhân tố mới và ngăn ngừa tiêu cực, đẩy lùi tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt của Công đoàn viên chức các cấp trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động; chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Viên chức Việt Nam…

Qua 10 năm thực hiện, Cuộc vận động người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong sự nghiệp đổi mới; động viên cán bộ, công chức, viên chức không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn vững mạnh. Cuộc vận động góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần thi đua yêu nước, ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực