Lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ

Thứ sáu, 21/01/2022 17:30
(ĐCSVN) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, năm 2022, MTTQ Việt Nam sẽ thực hiện đa dạng hóa hình thức lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cụ, các vị nguyên lãnh đạo, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ.
  Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ngày 21/1, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam….

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đã thông báo tới các cụ, các vị nguyên lãnh đạo, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những kết quả công tác Mặt trận năm 2021.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết, năm 2021, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021. Về cơ bản Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam được tổ chức triển khai có trọng tâm, trọng điểm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế. Phương thức hoạt động của Mặt trận có nhiều đổi mới, chú trọng hiệu quả, thực chất, nhằm góp phần nâng cao tính đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, thông qua công tác phòng, chống dịch COVID-19, vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong vận động, tập hợp sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã được khẳng định. MTTQ Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều sự kiện, hội nghị có tính chất, quy mô, ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội như Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19”; Chương trình "Triệu phần quà Đại Đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19"; Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19; Lễ công bố “Sách Vàng sáng tạo Việt Nam” năm 2021…

Đặc biệt, việc triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mang tính lịch sử, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội và tiếp tục góp phần khẳng định vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trò chuyện với các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui mừng và sự trân trọng đối với những người đã cống hiến hết mình cho công tác Mặt trận cũng như sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khẳng định, Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam luôn chú trọng việc giữ gìn mối liên hệ mật thiết với các vị lãnh đạo, cán bộ đã có thời gian gắn bó với Đảng, Nhà nước nói chung và MTTQ Việt Nam nói riêng, qua đó kết nối sợi dây tình cảm và để lắng nghe thêm nhiều ý kiến xác đáng để làm tròn trịa hơn sứ mệnh của Mặt trận.

Nhấn mạnh đến tinh thần kế thừa, phát huy những truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước để duy trì dòng chảy lịch sử và làm nền tảng vững chắc để đổi mới công tác Mặt trận dựa trên những quan điểm chỉ đạo mới của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, trong năm 2022, MTTQ Việt Nam sẽ thực hiện đa dạng hóa hình thức lắng nghe được nhiều ý kiến của các tầng lớp nhân dân nhân dân, trong đó có những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cụ, các vị nguyên lãnh đạo, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, trong năm 2022, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai hơn nữa vai trò chủ trì hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên để chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống nhân dân và giải quyết kịp thời những vấn đề nhân dân bức xúc, nổi cộm trong xã hội, từ đó góp phần bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Cùng với đó sẽ chú trọng hơn nữa đến hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị nguyên lãnh đạo, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, chúc các vị đón năm mới bình an, nhiều niềm vui, sức khỏe, thành công và hạnh phúc; đồng thời, mong muốn các vị sẽ tiếp tục quan tâm, dành thời gian, tâm sức tham gia ủng hộ, góp ý sâu sắc, thường xuyên đối với hoạt động Mặt trận trong thời gian tới./.

Hương Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực