Lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản

Thứ sáu, 13/05/2022 22:09
(ĐCSVN) - Chiều 13/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tới thăm và chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố (TP) Hà Nội nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.
leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Tại Chùa Quán Sứ, trong không khí phấn khởi chào đón Đại lễ Phật đản, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới chư vị giáo phẩm, cùng toàn thể các vị tăng ni, cư sĩ, phật tử một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong điều kiện hết sức khó khăn, Hà Nội đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương và kịp thời đưa ra những biện pháp hiệu quả để khống chế dịch bệnh, dần phục hồi kinh tế - xã hội. Để đạt được những thành tựu đó không thể không kể đến những đóng góp tích cực của các chức sắc, nhà tu hành cùng cộng đồng tín đồ Phật tử.

Hiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang tích cực, chủ động triển khai Đại hội Đại biểu Phật giáo các tỉnh, TP lần thứ IX để hướng tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 - 2027 dự kiến tổ chức vào tháng 11/2022. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến kính chúc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc sẽ đạt được thành công viên mãn, lựa chọn được những chức sắc Phật giáo ưu tú vào cương vị lãnh đạo Giáo hội. Từ đó, tiếp tục phát huy tinh thần “Hộ quốc an dân”, đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, góp phần cùng Nhân dân cả nước nói chung và Nhân dân Thủ đô nói riêng xây dựng đất nước phồn vinh, phát triển, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP Hà Nội thời gian qua đối với các hoạt động của Giáo hội. Hòa thượng mong muốn thời gian tới, Giáo hội sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo TP, nhất là việc hỗ trợ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 - 2027.

* Chiều cùng ngày, tại chùa Bằng, quận Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội với các hoạt động của Thủ đô; đồng thời tin tưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP sẽ không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội khẳng định, Phật giáo Thủ đô sẽ luôn đồng hành cùng sự phát triển của TP, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, qua đó góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển./.

Tin, ảnh: Trọng Toàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực