Lý Sơn sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Thứ tư, 14/04/2021 15:11
(ĐCSVN) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Huyện ủy Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã lãnh đạo thực hiện đồng bộ và đạt những kết quả bước đầu tích cực.
 Cột cờ trên đảo Lý Sơn.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn tập trung lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt là đã tiến hành giải thể đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng chính quyền một cấp huyện Lý Sơn.

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, Đảng bộ huyện tập trung khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Huyện ủy Lý Sơn chủ trương tăng cường cán bộ, đảng viên đi cơ sở, làm việc với cấp ủy, chính quyền các cấp. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Qua đó, đã định hướng, chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng hằng năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 21,74%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 65,22%; hoàn thành nhiệm vụ 13,04%.

Đặc biệt, huyện Lý Sơn đã thực hiện giải thể các đơn vị hành chính của 3 xã là: An Hải, An Vĩnh và An Bình. Sau khi giải thể các xã, huyện Lý Sơn có diện tích tự nhiên 10,39km2, dân số  22.174 người và là huyện duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi hiện nay không có cấp xã. Chính quyền địa phương ở huyện Lý Sơn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn mà pháp luật giao cho chính quyền địa phương ở huyện và xã trên phạm vi địa bàn huyện Lý Sơn.

Sau khi giải thể đơn vị hành chính cấp xã, huyện Lý Sơn điều chuyển 57 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện. Huyện có chính sách hỗ trợ thôi việc đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn. Việc triển khai thực hiện đề án giải thể đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện chính quyền một cấp làm tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gần dân, sát dân, giải quyết kịp thời những khó khăn của nhân dân, không qua cấp trung gian, không còn tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Cùng với đó, thời gian qua, công tác tổ chức, cán bộ của huyện Lý Sơn đạt nhiều kết quả tích cực, tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện ngày càng tinh gọn. Tiến hành thực hiện thí điểm hợp nhất, sáp nhập 17 cơ quan, đơn vị còn 8 cơ quan, đơn vị là: Văn phòng UBND huyện; Ban Tổ chức - Nội vụ - Lao động, Thương binh, Xã hội huyện; Ủy ban kiểm tra - Thanh tra huyện; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện. Sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung của Khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; sáp nhập trường Tiểu học An Bình vào trường Tiểu học số 2 An Vĩnh.

Lễ công bố quyết định các đơn vị hợp nhất, sáp nhập do Huyện ủy Lý Sơn tổ chức.

Việc tiến hành sắp xếp bộ máy tinh gọn, nhất thể hóa nhiều chức danh để giảm biên chế và nâng cao hiệu quả công việc. Qua sắp xếp, các cơ quan, đơn vị đã đi vào hoạt động ổn định, từng bước khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo của bộ máy trong hệ thống chính trị. Nhờ vậy, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên đáng kể, đội ngũ cán bộ, công chức được chuẩn hóa, năng lực, trình độ chuyên môn ngày càng bảo đảm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quốc Việt, trong thời gian tới, Lý Sơn tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; tiếp tục thực hiện việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, bố trí lại các tổ chức đảng và đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, xây dựng huyện đảo ngày phát triển bền vững./.                                                           

Bài, ảnh: Thanh Hải

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực