MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Thứ bảy, 14/11/2020 17:01
(ĐCSVN) - Tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

 

 Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. 

Ngày 14/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong 90 năm qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, trải qua gần một thế kỷ, chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - MTTQ Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của Nhân dân, tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết dân tộc, nhân lên tinh thần yêu nước của mỗi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, đem lại ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, MTTQ Việt Nam đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, Mặt trận các cấp trong tỉnh Thanh Hóa không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng hoạt động ngoại giao Nhân dân; thực hiện tốt phương châm “Hướng mạnh về cơ sở địa bàn khu dân cư”… Hằng năm, toàn tỉnh đã có trên 98% khu dân cư tổ chức ngày Đại đoàn kết, trong đó có trên 60% khu dân cư tổ chức “Bữa cơm đoàn kết”, biểu dương khen thưởng trên 4.000 khu dân cư văn hóa, công nhận 800.000 gia đình văn hóa.

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đã có hàng trăm ha đất được hiến tặng, đóng góp trên 500.000 ngày công và hàng trăm tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ xây dựng 36.590 nhà Đại đoàn kết. Riêng năm 2020, trong đợt phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 1.233 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá gần 50 tỷ đồng; trong những ngày vừa qua, hướng về miền Trung thân yêu với tinh thần “tương thân tương ái”, thông qua MTTQ các cấp, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã ủng hộ tiền và hàng gần 50 tỷ đồng, trong đó qua Ủy ban MTTQ tỉnh là gần 20 tỷ đồng....

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao những kết quả công tác mặt trận của tỉnh đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị thời gian tới, Mặt trận các cấp trong tỉnh cần bám sát nội dung các Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tham mưu cho các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, huy động sức phấn đấu của mỗi người dân, các nguồn lực to lớn trong xã hội, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Bên cạnh đó cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, góp phần làm cho mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân ngày càng khăng khít, bảo đảm ý Đảng luôn phù hợp với lòng dân; Tập trung tuyên truyền, vận động để các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Từ đó động viên bà con nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng....

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tuấn. 

Tại Lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” tặng 4 cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Cũng tại Lễ kỷ niệm, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng khen cho 90 Ban Công tác Mặt trận và Trưởng ban công tác Mặt trận và 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trong thời gian qua./.

Tin, ảnh: Hương Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực