Nâng cao chất lượng đời sống của bà con khu dân cư Pò Tang (Lạng Sơn)

Thứ bảy, 13/11/2021 20:00
(ĐCSVN) - Đó là mong muốn của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khi tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con khu dân cư Pò Tang, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn chiều ngày 13/11.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chung vui ngày hội với bà con khu dân cư Pò Tang

Khu dân cư Pò Tang có 3 dân tộc anh em là Tày, Nùng, Kinh chung sống. Thời gian qua, 95 hộ dân trên địa bàn đã cùng giúp đỡ lẫn nhau trong lao động, sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; sản xuất thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển, đời sống kinh tế, tinh thần bà con trong thôn ngày càng được cải thiện và ổn định, trật tự an ninh trong thôn được giữ vững, các tệ nạn xã hội trên địa bàn khu dân cư giảm.

Theo Trưởng Ban công tác Mặt trận Mai Văn Cao, hiện thu nhập bình quân đầu người thôn đạt 39 triệu đồng/người/năm; năm 2021 thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; số hộ kinh tế khá năm 2020 có 55/95 hộ, năm 2021 tăng lên 60/95 hộ và phấn đấu năm 2022 tăng lên 65/95 hộ…

Chung vui cùng bà con tại Ngày hội, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định, trong thời gian qua, nhân dân khu dân cư Pò Tang đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống cách mạng, thi đua lao động sản xuất, giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, điển hình như kinh tế tăng trưởng khá, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và tăng cường, đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, mối quan hệ giữa nhân dân trong khu dân cư ngày càng gắn bó, thân thiết.

"Các hộ gia đình đã đoàn kết, cùng nhau vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, có nhiều hộ gia đình tham gia các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đem lại hiệu quả kinh tế cao", ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Ghi nhận và biểu dương những thành công của khu dân cư đã đạt được, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh mong muốn, mỗi gia đình sẽ tích cực tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cùng với Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, xã hội.

 Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Nhân dân khu dân cư Pò Tang tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, phát huy và giữ gìn truyền thống, nếp sống văn hóa, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, xây dựng môi trường sống lành mạnh, giữ gìn phát huy các giá trị đạo đức truyền thống góp phần xây dựng khu dân cư phát triển giàu mạnh.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Tuấn Anh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục quan tâm và cùng với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chỉ đạo thực hiện tốt yêu cầu đổi mới tư duy và biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay.

"Phát huy vai trò của mình, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư cần phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh giám sát chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19. Nắm bắt và tập hợp các ý kiến nhân dân để phản ánh đến các cơ quan của Đảng và Nhà nước kịp thời xử lý", Trưởng Ban Kinh tế Trung ương gợi mở./.

Tin, ảnh: Hương Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực