Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ

Thứ tư, 18/11/2020 19:23
(ĐCSVN) - Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025 và năm học 2020-2021 được ký kết nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngành Giáo dục - Đào tạo và hệ thống Đoàn các cấp trong công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ; tăng cường các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên.

Ngày 18/11, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025 và năm học 2020-2021.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025 nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030"; kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được trong công tác phối hợp giữa hai ngành và đáp ứng với yêu cầu của tình hình thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn ký chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025 

Chương trình tập trung vào 6 nội dung chính: phối hợp trong công tác tuyên truyền; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân, bảo đảm an toàn trong nhà trường; đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học thông qua phong trào, cuộc vận động, định hướng nghề nghiệp, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp; triển khai các hoạt động hỗ trợ, phát triển kỹ năng; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, tổ chức các hoạt động tình nguyện cho học sinh, sinh viên; phối hợp trong các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên; tập hợp du học sinh và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên, giảng viên trẻ tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, những việc khó của Đoàn 5 năm qua, những việc mới phát sinh, đều được ngành Giáo dục - Đào tạo chia sẻ, phối hợp, chỉ đạo kịp thời để có thể triển khai và có được những kết quả tích cực. Có thể kể đến việc đổi mới nội dung và phương thức giáo dục; triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp bằng cách hỗ trợ cơ chế cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp, giao nhiệm vụ cho Đoàn, Hội thực hiện hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong nhà trường, từ đó hình thành nguồn ý tưởng, đề án khởi nghiệp vô cùng phong phú; củng cố, nâng cao, đổi mới chất lượng hoạt động Đoàn, Đội trong nhà trường, kể cả khối ngoài công lập. 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng; sự vào cuộc của Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương để chương trình phối hợp không chỉ tốt ở Trung ương mà còn lan tỏa xuống các trường, các cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa phương.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, tới đây ngành Giáo dục - Đào tạo sẽ thực hiện chuyển đổi số. Bộ mong muốn Đoàn cùng Bộ đẩy mạnh phong trào chuyển đổi số trong giáo dục để tạo ra một sự cộng hưởng tốt. Trong 5 năm tới, ngành Giáo dục - Đào tạo rất quan tâm tới giáo dục thể chất, thể thao trường học, Bộ mong muốn Đoàn cùng phối hợp phát động các phong trào trong trường học để góp phần nâng cao tầm vóc của học sinh nước nhà; góp phần vào giáo dục toàn diện, đổi mới giáo dục của đất nước. 

Dịp này, nhiều cán bộ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" và "Vì thế hệ trẻ". Các cá nhân có thành tích trong triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020 được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5 năm qua, ngành Giáo dục - Đào tạo, các cấp bộ Đoàn luôn có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020 và có nhiều tác động tích cực cho công tác giáo dục, đào tạo, rèn luyện và phát triển thế hệ trẻ. Nổi bật như: tổ chức gần 50.000 lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp với hơn 10 triệu lượt học sinh, sinh viên tham gia; tổ chức hơn 30.000 chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật thu hút được hơn 5 triệu lượt học sinh, sinh viên tham gia; triển khai các hoạt động bồi dưỡng, hỗ trợ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã có 93.270 học sinh, sinh viên, giáo viên trẻ được kết nạp đảng. 

Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thu hút 1.576.087 học sinh, sinh viên tham gia; Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015, 2017, 2019 thu hút 1.300.000 lượt thí sinh tham gia đến từ 4.000 trường trên cả nước; Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” năm 2015, 2017, 2019 với gần 1.000.000 lượt thí sinh dự thi; Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ” thu hút gần 4,5 triệu bài dự thi từ 63 tỉnh, thành phố tham gia; chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” thu hút 2.079 công trình, sáng kiến góp phần đổi mới giáo dục và đào tạo; chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” vinh danh 275 thầy cô có hoàn cảnh khó khăn, đang công tác tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; chương trình “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ gần 2.000.000 lượt thí sinh, người nhà thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng và kỳ thi THPT Quốc gia hằng năm.  

 

Tin, ảnh: Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực