Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương: Năm mới, thời cơ mới, bứt phá mới

Thứ năm, 28/01/2010 19:59

 

 Đoàn cán bộ trẻ Khối Doanh nghiệp TW chụp ảnh kỷ niệm với đồng chí Trần Đức Lương - Ảnh: Cát Tường

(ĐCSVN) – Đó là lời chúc của nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đức Lương đối với Khối doanh nghiệp Trung ương khi đoàn cán bộ đoàn thanh niên của Khối đến thăm và chúc Tết đồng chí nhân dịp Xuân mới Canh Dần 2010 chiều nay (28/1).

Đồng chí Vũ Đức Khiển, Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cùng một số đồng chí cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên các cơ sở: Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tập đoàn điện lực Việt Nam… đã đại diện cho gần 10.000 đoàn viên thanh niên của Khối báo cáo nhanh tình hình hoạt động của Đoàn Thanh niên Khối với nguyên Chủ tịch nước.

Trao đổi với các cán bộ trẻ của Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Trần Đức Lương đánh giá cao chương trình triển khai hưởng ứng thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ mà các doanh nghiệp trong Khối còn là lực lượng đi đầu và chủ lực thực hiện Nghị quyết về hỗ trợ 62 huyện giảm nghèo nhanh và bền vững này. Đồng chí Vũ Đức Khiển cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 24 doanh nghiệp trong Khối gồm 9 tập đoàn, 10 tổng công ty, 5 ngân hàng cam kết hỗ trợ 55 huyện và nhiều vùng nghèo, hộ nghèo như: hỗ trợ xóa 40.500 nhà tạm, xây dựng 26 trường học… Tổng giá trị các doanh nghiệp trong Khối cam kết hỗ trợ cho các huyện nghèo trong năm 2009 lên tới trên 1.900 tỷ đồng, giải ngân trên 400 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Quang Tiến chia sẻ thêm: Cùng với sự phát triển chung của đất nước, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp đang không ngừng phát huy tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, tin tưởng vào công cuộc đổi mới của đất nước ta.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực