Nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên nông dân

Thứ tư, 22/06/2022 18:00
(ĐCSVN) - 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Nông dân đã thành lập, ra mắt 462 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, 289 hợp tác xã, 426 chi hội nông dân nghề nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn các hộ sản xuất xây dựng 763 sản phẩm OCOP; giúp gần 20 nghìn hộ nông dân nghèo; phối hợp đào tạo nghề cho trên 55,6 nghìn hội viên...

Ngày 22/6 tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VII) đã họp Hội nghị lần thứ 9. 

Phát biểu khai mạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, bên cạnh công tác cán bộ, Hội nghị sẽ dành thời gian đánh giá tình hình hoạt động của các Trung tâm Hỗ trợ nông dân và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

Quang cảnh hội nghị 

Theo đó, thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay cùng với Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn Trung ương, đã có 52 Hội Nông dân tỉnh, thành phố có Trung tâm Hỗ trợ nông dân. Các Trung tâm đã tích cực, chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên nông dân. 

Bên cạnh đó, các trung tâm cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất; đào tạo, tập huấn, tổ chức các hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm; xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị; tổ chức kết nối hỗ trợ hội viên nông dân trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ nông sản. 

"Hoạt động của các trung tâm đã góp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân; phát huy vai trò, vị thế và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, qua đó tập hợp, thu hút đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội. Tuy nhiên, hoạt động của các trung tâm cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế. Nguyên nhân căn cốt là do tổ chức Hội chưa tạo cơ chế, hành lang để các trung tâm hoạt động.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động hỗ trợ, nâng cao đời sống của nông dân và người dân nông thôn, khẳng định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp; nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế; xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh, đòi hỏi tổ chức Hội Nông dân Việt Nam các cấp phải có giải pháp quyết liệt trong lãnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân, nông thôn", Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nói.

Về công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho hay, bên cạnh những kết quả tích cực cũng gặp không ít khó khăn như: Giá cả vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, giá xăng dầu tăng cao, nhất là giá phân bón có loại tăng tới 250%, trong khi giá nông sản cơ bản không tăng khiến nhiều nông dân chịu thua lỗ, nhiều hộ bỏ ruộng vườn tạm ngừng trồng trọt, chăn nuôi, nhiều ngư dân neo tàu tại bến không dám ra khơi. Thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng ùn tắc hàng nông sản xuất khẩu ở cửa khẩu phía Bắc đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người nông dân...

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước cho đồng chí Thào Xuân Sùng 

*Dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước cho đồng chí Thào Xuân Sùng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

6 tháng đầu năm, Ban thường vụ Trung ương Hội đã chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La; Hội Nông dân Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Nông dân thế giới (WFO).

Các cấp Hội đã thành lập, ra mắt 462 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, 289 hợp tác xã, 426 chi hội nông dân nghề nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn các hộ sản xuất xây dựng 763 sản phẩm OCOP; giúp gần 20 nghìn hộ nông dân nghèo; phối hợp đào tạo nghề cho trên 55,6 nghìn hội viên... 

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực