Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải GazaMới Đại tướng Lương Tam Quang: Công an nhân dân chủ động kiến tạo phát triểnMới Xác lập mô hình tăng trưởng mới, đưa đất nước vững vàng cất cánhMới Giới thiệu Thống đốc Nguyễn Thị Hồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVIMới Xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, tiêu biểu, ngang tầm nhiệm vụMới Quyết tâm giữ vững ổn định giao thông trong những ngày hội lớn của non sôngMới Đại hội XIV: Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mớiMới Khát vọng Việt Nam từ hành trình Đổi mới: Hội tụ sức mạnh cho hoài bão 2045Mới Thủ tướng: Ngoại giao kinh tế chuyển mình mạnh mẽ vì sự phát triển hùng cường của dân tộcMới Điện mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung QuốcMới Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ Khởi công Dự án Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà NộiMới Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mớiMới Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030Mới Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại nước ngoàiMới Thủ tướng: Chiến dịch Quang Trung thần tốc từng ngày, từng giờ để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dânMới Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ ấn nút khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt NamMới Kết luận của Ban Bí thư về xử lý các trường hợp sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố Văn kiện Đại hội XIV đi liền với Chương trình hành động cụ thể gắn với “5 rõ” Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Campuchia Chea Kimtha đến chào từ biệt
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Niềm tin, kỳ vọng gửi trọn về Đại hội XIV của Đảng

Những ngày này, trên khắp cả nước, không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lan tỏa mạnh mẽ. Từ các trục đường trung tâm Thủ đô đến các khu dân cư, không khí phấn khởi, tự hào lan tỏa, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. 

Gieo niềm tin từ cơ sở

Tại địa bàn 42 phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, nơi có đặc thù là chi bộ hưu trí với số lượng đảng viên đông và tuổi đời cao, công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV được triển khai bài bản, chặt chẽ.

Bà Chu Thị Hà, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận địa bàn 42 phường Giảng Võ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy phường, chi bộ đã tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo Đại hội một cách nghiêm túc, dân chủ. Với 15 ý kiến chất lượng của các đảng viên kỳ cựu, từng kinh qua nhiều cương vị công tác, chi bộ đã đóng góp thiết thực vào quá trình chuẩn bị văn kiện.

“Dù nhiều đảng viên cao tuổi, nhưng tinh thần trách nhiệm với Đảng không hề giảm sút. Những đồng chí từng công tác tại các cơ quan, đơn vị, nay nghỉ hưu, vẫn rất tâm huyết, có khả năng tiếp cận, phân tích và góp ý sâu cho các dự thảo”, bà Hà chia sẻ.

Dù nhiều đảng viên cao tuổi, nhưng tinh thần trách nhiệm với Đảng tại địa bàn 42 phường Giảng Võ không hề giảm sút. (Ảnh: ĐỖ BẢO)
Dù nhiều đảng viên cao tuổi, nhưng tinh thần trách nhiệm với Đảng tại địa bàn 42 phường Giảng Võ không hề giảm sút. (Ảnh: ĐỖ BẢO)

Song song với công tác chuẩn bị, chi bộ cũng tích cực triển khai các sự kiện, phần việc chào mừng Đại hội. Nổi bật là phong trào xây dựng “đoạn đường sáng, sạch, đẹp”, trang trí cờ hoa, chỉnh trang cảnh quan đô thị, gắn với các hoạt động vệ sinh môi trường, trật tự đô thị tại các chợ tạm, chợ cóc, một điểm nóng tồn tại nhiều năm. Những việc làm tưởng như nhỏ ấy lại chính là thước đo sinh động cho năng lực lãnh đạo, phát huy thế mạnh của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra nhiều thách thức cho các chi bộ cơ sở. Địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, khối lượng công việc tăng. “Có những thời điểm công việc dồn dập, thời gian gấp, áp lực rất lớn. Bản thân tôi năm nay đã 70 tuổi, tham gia công tác tại địa phương 15 năm nay, nhưng còn sức ngày nào thì còn cố gắng ngày đó”, bà Chu Thị Hà thẳng thắn.

Không chỉ là áp lực về khối lượng công việc, yêu cầu chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu đảng viên, triển khai phong trào “bình dân học vụ số” cũng đặt ra thách thức không nhỏ với đội ngũ đảng viên trên địa bàn. Tuy vậy, với tinh thần trách nhiệm, chi bộ đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu rà soát, phân loại, quản lý đảng viên theo đúng quy định.

fd067bdc304ebf10e65f-8204.jpg
Từ các trục đường trung tâm Thủ đô đến các khu dân cư, không khí phấn khởi, tự hào lan tỏa, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Từ góc nhìn của người làm công tác Đảng ở cơ sở, bà Chu Thị Hà cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng tại kỳ Đại hội XIV là tất yếu, xuất phát từ chính những đòi hỏi của thực tiễn đổi mới đất nước.

“Thực tiễn đang vận động rất nhanh, mô hình tổ chức, phương thức lãnh đạo, yêu cầu quản trị đều thay đổi. Điều lệ Đảng cần được cập nhật để phù hợp hơn, tạo hành lang rõ ràng cho tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện nhiệm vụ”, bà Hà nói.

Cùng quan điểm, bà Trương Trọng Thủy, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 21 phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội nhấn mạnh, hơn ba thập kỷ đổi mới đã đưa đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu ngày càng cao, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng. “Điều lệ Đảng đã kịp thời được điều chỉnh, bổ sung để theo kịp thực tiễn nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo từ cơ sở”, bà Thủy phân tích.

2639007887931985275.jpg
Những con đường sạch đẹp, những lá cờ đỏ thắm được treo trong các con đường, ngõ phố…. (Ảnh: ĐỖ BẢO)

Niềm tin lan tỏa từ từng khu dân cư

Không khí hướng về Đại hội XIV không chỉ hiện diện trong các buổi sinh hoạt chi bộ, mà còn lan tỏa rõ nét trong đời sống nhân dân Thủ đô. Ông Trần Thành Văn, cư dân tổ dân phố phường Hai Bà Trưng chia sẻ mỗi dịp đất nước có sự kiện chính trị trọng đại, mọi người trong khu dân cư lại nô nức trang trí cờ hoa, chỉnh trang ngõ phố. “Không chỉ để đẹp, mà đó là cách người dân thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng vào Đảng và tương lai phát triển của đất nước”, ông Văn nói.

Từ những con ngõ nhỏ ở Thái Hà, Nhật Tảo, Phú Thượng đến các khu vực ngoại ô thành phố, phong trào tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, treo cờ Tổ quốc được triển khai đồng loạt, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân.

page1-grid-3-img1.jpg
Đoàn Thanh niên phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám hỗ trợ cán bộ chi bộ, tổ dân phố trong đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn. (Ảnh BẢO LÂM)

Nhìn từ thực tiễn thủ đô Hà Nội, có thể thấy công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng không phải là những việc xa vời, mà bắt đầu từ chính các chi bộ cơ sở, từ tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân. Những buổi sinh hoạt chi bộ nghiêm túc, những ý kiến góp ý thẳng thắn vào văn kiện đại hội, những con đường sạch đẹp, những lá cờ đỏ thắm được treo trong các con đường, ngõ phố…

Cùng với cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, người dân Thủ đô Hà Nội đang đặt kỳ vọng và niềm tin vào những định hướng chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước cho tương lai rạng rỡ của dân tộc. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, sâu và khó lường, người dân Thủ đô mong muốn Đảng sẽ có những quyết sách đủ tầm, đủ lực để dẫn dắt Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, bền vững hơn, tự cường hơn.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời gửi gắm những kỳ vọng xuất phát từ thực tiễn đời sống xã hội. Đó cũng chính là nơi niềm tin được bồi đắp, từ cơ sở đi lên, để Đại hội XIV thực sự trở thành dấu mốc mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước.


Theo nhandan.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều